Bất ngờ được 'xóa án', Supachai tự tin tỏa sáng ở U23 châu Á

Việc được xóa án treo giò 2 trận tại VCK giải U23 châu Á khiến Supachai Jaided vô cùng hứng khởi và tự tin sẽ 'chứng tỏ bản thân' bằng màn trình diễn khác hẳn so với những giải đấu gần đây.

Theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, AFC đã chính thức xóa thẻ cho tiền đạo Supachai, đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà ngay ở những vòng đấu đầu tiên.

Việc được xóa án treo giò 2 trận tại VCK giải U23 châu Á khiến Supachai Jaided vô cùng hứng khởi và tự tin sẽ trở lại mạnh mẽ ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà vào tuần tới.

"Đối với tôi, tôi luôn tự tin vào bản thân mình. Tôi muốn trở lại mạnh mẽ hơn để chứng tỏ bản thân mình ở giải đấu lần này. Thời gian qua, chúng tôi phải cày ải ở nhiều mặt trận cả CLB lẫn các đội tuyển. Bây giờ, tôi sẽ tận dụng cơ hội để nghỉ ngơi. Tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn và sẽ trở lại thật mạnh mẽ ở giải U23 châu Á.

Giải đấu này nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Sau khi được xóa án phạt, tôi đang có rất nhiều động lực. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thầy khả năng của mình. Tôi sẽ cùng các đồng đội nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu và tôi tin rằng U23 Thái Lan có cách để đối mặt với từng đối thủ.

Dù phải nằm ở một bảng đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ một cách tốt nhất những chỉ đạo chiến thuật mà HLV Nishido đề ra để qua đó giúp toàn đội giành kết quả tốt nhất", Supachai Jaided chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Supachai tự tin tỏa sáng ở U23 châu Á 2020 trên sân nhà

Supachai tự tin tỏa sáng ở U23 châu Á 2020 trên sân nhà

Hơn 1 tuần trước khi bước vào giải đấu, U23 Thái Lan đã nhận những sự động viên rất lớn từ Liên đoàn bóng đá nước này (FAT). Theo đó, Chủ tịch Somyot Poompanmoung tuyên bố sẽ thưởng cho thầy trò Akira Nishino một khoản tiền lớn nếu họ giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

"Đây là thời điểm để chứng tỏ bản thân và sự tự hào khi đại diện cho quốc gia. Các cầu thủ trong tương lai sẽ phải cố gắng trở thành tuyển thủ quốc gia, nên phải tuân theo những chỉ đạo của HLV và đặc biệt luôn giữ sự kỷ luật. Không có gì khó nếu chúng ta thi đấu hết sức mình.

FAT luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ. Nếu đội đạt thành tích tốt và có thể đoạt vé dự Olympic 2020, FAT chắc chắn sẽ có một khoản thưởng rất lớn", ông Somyot Poompanmoung cho hay.

Theo tờ Siamsport, bộ đôi tiền đạo của U23 Thái Lan là Suphanat Mueanta và Sittichok Paso bât ngờ gặp chấn thương và phải tập riêng ở những buổi tập gần đây, đồng thời bỏ ngỏ khả năng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây.

Ngoài ra ở U23 Thái Lan hiện tại còn có 2 hậu vệ dính chấn thương là Kevin Di Romaram và Chaturaphat Satchatham. Hiện bộ đôi này cũng chưa biết có thể kịp bình phục hay không.

Tại VCK giải U23 châu Á khởi tranh ngày 8/1/2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng đấu cực kỳ khó khăn với Iraq, Australia và Bahrain. Với việc nhiều cầu thủ đang dính chấn thương, chắc chắn Voi chiến sẽ đối mặt với không ít khó khăn tại giải đấu năm nay.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-ngo-duoc-xoa-an-supachai-tu-tin-toa-sang-o-u23-chau-a-81819-11.html