Bất ngờ được công an mời đến trụ sở nhận lại chiếc xe bị mất trộm 9 năm trước

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao chiếc xe Honda Airblade bị mất trộm cho anh Nguyễn Công Quang, SN 1969, trú tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 22g00 ngày 25-11-2020, tổ công tác Y22/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại số 5 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Airblade BKS 29M1-166.03 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, người đàn ông này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Nhận định có thể chiếc xe là tang vật của vụ trộm cắp, tổ công tác đã bàn giao vụ việc về Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Anh Quang vui mừng và cảm ơn lực lượng công an đã tìm và trao trả tài sản cho mình

Anh Quang vui mừng và cảm ơn lực lượng công an đã tìm và trao trả tài sản cho mình

Quá trình xác minh, Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ chiếc xe trên có số khung, số máy trùng với số khung, số máy chiếc xe máy BKS 29X7-086.11 do anh Nguyễn Công Quang, SN 1969, trú tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội đứng tên.

Lực lượng công an đã liên hệ với anh Quang thì được biết, chiếc xe này anh mua từ năm 2012 và đưa xuống huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng làm phương tiện đi lại. Đến tháng 9-2012, anh đi làm thì bị kẻ gian lấy mất.

Công an quận Hoàng Mai đã mời anh Quang đến trụ sở để làm thủ tục bàn giao tài sản. Được nhận lại chiếc xe mình đã mất trộm nhiều năm, anh Quang không khỏi bất ngờ, vui mừng, cảm kích trước nghiệp vụ nhạy bén của lực lượng 141 và sự tận tình, trách nhiệm của Công an quận Hoàng Mai.

Anh Quang gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an Thủ đô nói chung đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp người dân tìm lại tài sản bị mất cắp.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-ngo-duoc-cong-an-moi-den-tru-so-nhan-lai-chiec-xe-bi-mat-trom-9-nam-truoc-231098.html