Bất ngờ đột kích biệt thự ở Thảo Điền, phát hiện bí mật kinh hoàng

Bất ngờ ập vào căn biệt thự ở Thảo Điền, lực lượng công an bắt quả tang 14 người đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài Poker, trong số đó có 4 người nước ngoài.Thủy Tiên

Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc trong biệt thự ở Thảo Điền. Ảnh minh họa

Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc trong biệt thự ở Thảo Điền. Ảnh minh họa

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 2 tạm giữ 14 người trong sòng Poker do Park Han Seol (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu.

Công an cho biết, trong số 14 người bị bắt, ngoài Park Han Seol còn có 3 người đồng hương của ông này.

Thông tin ban đầu, vào khuya 26/5, trinh sát hình sự bất ngờ ập vào căn biệt thư trên đường 42 (phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) thì bắt quả tang nhóm 14 người đang sát vạt nhau dưới hình thức đánh bài Poker.

Tại hiện trường xảy ra sự việc, công an thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, phỉnh nhựa, ngoại tệ, thẻ thành viên Poker…

Được biết, Park Han Seol đã thuê căn biệt thự này từ tháng 5 đến này với giá 5 nghìn USD/tháng rồi đứng ra tổ chức đánh bạc.

Từ các mối quan hệ, các đồng hương của Park Han Seol bị lôi kéo vào trò đỏ đen. Nhóm này tổ chức đánh bạc từ chiều đến sáng hôm sau, tiền xâu do Park Han Seol thu trực tiếp thu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 27/5, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức “lắc tài xỉu” tại vườn chôm chôm thuộc ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Tại thời điểm đó, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ 18 đối tượng, thu trên chiếu bạc 21,8 triệu đồng, 1 bộ xí ngầu và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Tiến hành điều tra, các đối tượng khai nhận Dương Văn Ba (tự “Ba ke”, SN 1988) là người đứng ra tổ chức, Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Thị Cẩm Tú thu tiền xâu.

Bên cạnh đó, công an còn thu giữ hơn 20 triệu đồng trên người các đối tượng, 17 điện thoại di động các loại, 2 xe máy. Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự lập hồ sơ sau đó sẽ bàn giao toàn bộ người cùng tang vật cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-ngo-dot-kich-biet-thu-o-thao-dien-phat-hien-bi-mat-kinh-hoang-a324999.html