Bất ngờ tìm thấy trò chơi xúc xắc của đế chế La Mã

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những mảnh của trò chơi xúc xắc của đế chế La Mã tại một vách đá ở Na Uy. Những con xúc xắc có hình dáng dài và có niên đại từ khoảng năm 1 - 400 sau công nguyên.

Trong một cuộc khai quật tại vách đá nhìn ra eo biển ở phía Tây Na Uy, các nhà khảo cổ tìm được một số mảnh trò chơi quý hiếm. Đó là trò chơi xúc xắc.

Trong một cuộc khai quật tại vách đá nhìn ra eo biển ở phía Tây Na Uy, các nhà khảo cổ tìm được một số mảnh trò chơi quý hiếm. Đó là trò chơi xúc xắc.

Theo các chuyên gia, những con xúc xắc này có niên đại vào khoảng năm 1 - 400 sau công nguyên.

Xúc xắc thời kỳ này có hình dáng dài và được làm từ vật liệu quý hiếm như gạc của hươu nai.

Những con xúc xắc có hình dáng dài đặc biệt này được người xưa sử dụng khi chơi trò chơi trên bàn.

Nhà nghiên cứu Morten Ramstad thuộc Bảo tàng Đại học Bergen là người dẫn đầu cuộc khai quật trên cho hay người La Mã thường chơi trò chơi trên bàn thể hiện địa vị cao trong xã hội.

Do vậy, những người chơi xúc xắc thường là những người đến từ giới thượng lưu và quý tộc.

Khi tham gia các trò chơi này, người chơi sẽ bộ lộ trí thông minh và chiến lược của bản thân.

Các nhà khảo cổ tiết lộ những con xúc xắc hàng nghìn năm tuổi được chôn dưới đất. Nhiều khả năng chúng được chôn trong ngôi mộ của một nhân vật quyền lực.

Vì vậy, nếu các chuyên gia tìm thấy ngôi mộ gần đó thì sẽ chứng minh nhận định trên là chính xác.

Mời độc giả xem video: Trò chơi cá voi xanh xuất hiện tại Tiền Giang. Nguồn: VTC9.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-tim-thay-tro-choi-xuc-xac-cua-de-che-la-ma-1140290.html