Bất ngờ danh tính kẻ sàm sỡ bé gái 13 tuổi trong thang máy

Một cảnh sát Úc đã có hành vi quấy rối tình dục một bé gái 13 tuổi trong thang máy và bị kết tội.

Cảnh sát mô tả cách anh ta chạm vào bé gái trong thang máy.

Cảnh sát mô tả cách anh ta chạm vào bé gái trong thang máy.

Trong cảnh quay gây sốc của CCTV, cảnh sát có tên Glenn Roche (54 tuổi) đã đuổi theo một bé gái vào thang máy và ôm chặt bé trước bị khi trượt xuống đất.

Nạn nhân đã tìm cách trốn thoát và kể cho mẹ cô nghe về tai nạn kinh hoàng của mình.

Trong phiên tòa tại Liverpool, Roche nói với thẩm phán rằng hành động đuổi bé gái vào thang máy chỉ là một trò chơi.

Trong các cuộc tra hỏi cảnh sát, Roche thừa nhận tay anh ta sờ lên vùng ngực của bé gái nhưng hành động đó không phải quấy rối tình dục. Theo lời khai, anh chỉ vô tình chạm vào ngực cô bé khi cô bé trượt khỏi tay của anh.

Trong phiên tòa vào tháng 9/2020, Roche khai rằng anh ta đã ôm bé gái và hôn lên má để chào tạm biệt: “Tôi ôm lấy cô bé và trao cho cô ấy một nụ hôn trên má như hai chị em và mẹ của cô ấy".

Khi nhìn thấy nạn nhân chạy vào thang máy, anh ta đã nhảy vào để chào tạm biệt và nói với các điều tra viên rằng anh ta đáng lẽ cô bé phải bày tỏ thái độ nếu không muốn bị hôn lên má: “Tôi đã hôn má cô bé và tôi nói về điều tôi định làm.”

Vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ của cô gái nói rằng cô rất sợ. Cô gái vẫn còn gặp ác mộng về vụ tấn công và lo lắng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.

Thẩm phán không chấp nhận lời giải thích của Roche và cho rằng anh ta phạm tội hành hung không đứng đắn.

Roche vẫn khẳng định mình không làm gì sai. Anh ta đã bị đình chỉ công việc và sẽ bị kết án vào tháng 8.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bat-ngo-danh-tinh-ke-sam-so-be-gai-13-tuoi-trong-thang-may-kLqpOh6MR.html