Hình ảnh bỏ phiếu ở 'tâm dịch' Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cùng với củ tri cả nước, hôm nay (23/5) hàng nghìn cử tri xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh - nơi trước đó đã bị 'bão dịch' COVID-19 quét qua khiến gần như cả xã phải cách ly xã hội.

Xã Mão Điền huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đang là điểm nóng về dịch COVID-19 khi tại đây ghi nhận hơn 300 ca mắc, khiến gần như cả xã phải cách ly xã hội. Tuy nhiên, việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cử tri đã sẵn sàng đi bầu cử từ sáng sớm. Phương châm "đảm bảo vừa thực hiện giãn cách vừa bầu cử an toàn".

Xã Mão Điền huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đang là điểm nóng về dịch COVID-19 khi tại đây ghi nhận hơn 300 ca mắc, khiến gần như cả xã phải cách ly xã hội. Tuy nhiên, việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cử tri đã sẵn sàng đi bầu cử từ sáng sớm. Phương châm "đảm bảo vừa thực hiện giãn cách vừa bầu cử an toàn".

Địa điểm diễn ra bầu cử tại Nhà Văn hóa các thôn trong xã Mão Điền đã được trang hoàng sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ công tác phòng dịch như: khẩu trang, khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách an toàn.

Theo đó, cơ quan y tế tại khu vực bầu cử thấy nguy cơ dịch bệnh Covid-19 không cao, Tổ bầu cử sẽ mang khẩu trang, găng tay để tác nghiệp. Nếu có nguy cơ cao, Tổ bầu cử phải mang đồ phòng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đầy đủ (quần áo, khẩu trang, găng tay, kính mắt...).

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, tổ phục vụ đã chăng dây, xếp ghế ngồi của cử tri đảm bảo giãn cách, tránh lây lan dịch bệnh.

Mỗi cử tri đến tham gia bỏ phiếu đều được đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn cẩn thận trước khi vào phòng bỏ phiếu.

Nhiều người dân, nhất là các cụ già rất tự giác và ý thức phòng dịch cao, khi trang bị cả khẩu trang y tế và bên ngoài bịt thêm khẩu trang vải.

Cử tri đến đợi đến lượt bỏ phiếu ngồi ngoài sân có mái che, giữ khoảng cách an toàn.

Các cán bộ trong tổ làm nhiều vụ kiểm tra thẻ cử tri, hướng dẫn cử tri được trang bị kính chống giọt bắn nghiêm chỉnh.

Khu vực để các cử tri lựa chọn đại biểu cho mình được bố trí đảm bảo được quyền riêng tư bí mật, nhưng cũng rất thoáng mát.

Cử tri và cán bộ làm công tác bầu cử đều giữ khoảng cách và vách ngăn đảm bảo phòng dịch.

Hòm phiếu trang trọng giữa nhà văn hóa và thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu.

Nhiều cử tri trước khi đi bỏ phiếu đã cẩn thận chuẩn bị cho mình khẩu trang và găng tay y tế. Sau khi bỏ phiểu xong ra đến ngoài sẽ có thùng rác để bỏ khẩu trang găng tay.

Một cử tri thực hiện quyền công dân.

Với những hộ gia đình phải cách ly tại nhà, lực lượng lượng làm nhiệm vụ bầu cử đưa hòm phiếu đến từng hộ dân để cử tri bỏ phiếu nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Phiếu cử tri được lực lượng lượng làm nhiệm vụ bầu cử trao tận tay những cử tri đang phải cách ly tại nhà.

Hòm phiếu đảm bảo các niêm phong và được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần bỏ phiếu.

Gia đình ông Nguyễn Mậu Kiện và bà Nguyễn Thị Trọng ở xã Mão Điền thuộc diện phải cách ly tại nhà. Hôm nay được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà để cho ông bà thực hiện quyền cử tri và quyền công dân trong "ngày hội non sông".

Năm nay đã gần 70 tuổi và trải qua nhiều kỳ bầu cử, nhưng kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Mậu Kiện và bà Nguyễn Thị Trọng thấy là một kỳ bầu cử đặc biệt nhất mà ông được tham dự.

Bà Nguyễn Thị Trọng thực hiện quyền công dân của mình một cách rất thoải mái, dù phải phòng chống dịch không được ra nhà văn hóa cùng bà con.

Ông Nguyễn Mậu Kiện cho biết, ông cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi, dù trong điều kiện dịch bệnh nên gia đình ông được bỏ phiếu trong điều kiện khác mọi người. "Dù sao thì mình cũng phải thực hiện quyền công dân của mình đầy đủ và nghiêm túc và được hướng dẫn tận tình, không thấy có gì khó khăn vướng mắc cả. Chúng tôi mong dịch bệnh sớm được khống chế để người dân lại có thể vui vẻ, thoải mái như trước".

Vợ chồng ông bà cẩn thận đọc tiểu sử từng ứng cử trước khi đặt bút bỏ phiểu bầu, đặt niềm tin sâu sắc vào Quốc hội, Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ mới.../.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hinh-anh-bo-phieu-o-tam-dich-mao-dien-thuan-thanh-bac-ninh-860058.vov