Bất ngờ cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 13 năm đăng quang

Năm 2004, người đẹp Nguyễn Thị Huyền đến từ Hải Phòng với số đo 3 vòng 84 -60 -92 đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong sự hài lòng của người hâm mộ.

Nguyễn Thị Huyền được biết đến là Hoa hậu Việt Nam 2004. Cô sở hữu vẻ đẹp chuẩn Á Đông khiến nhiều người yêu mến. Sau đăng quang, người đẹp Hải Phòng tiếp tục dự thi Hoa Hậu Thế giới tại thành phố Tam Á, Trung Quốc. Tại đây, cô xuất sắc đứng top 15 và đứng đồng hạng 10 cùng Hoa hậu nước chủ nhà.

Nguyễn Thị Huyền là một trong số hiếm những Hoa hậu được công chúng ủng hộ. Cô sở hữu vẻ đẹp phúc hậu và đôi phần mũm mĩm

Đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi sắc đẹp ở tuổi đời còn khá trẻ nhưng Nguyễn Thị Huyền không chọn con đường tiến thân vào làng giải trí mà cô quyết định ra nước ngoài theo học ngành Thạc sĩ Truyền thông tại Anh. Năm 2007, cô bất ngờ kết hôn và có con.

Lúc ấy, người đẹp chưa tốt nghiệp đã lấy chồng sinh con nhưng cô vẫn cố gắng theo đuổi việc học cho đến khi tốt nghiệp. Trở về Việt Nam, nhiều tin đồn về chuyện hôn nhân tan vỡ của Nguyễn Thị Huyền được lan ra nhưng cô vẫn im lặng.

Nguyễn Thị Huyền quyết định đi du học khi danh tiếng đang ở đỉnh cao.

Cô đầu quân vào Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò MC. Sau đó, người đẹp làm việc ở Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Hiện tại, cô vẫn làm việc tại đây và đang hoàn thành nốt khóa học Tiến sĩ.

Vào năm 2016, Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh đi công tác tại Trường Sa khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc của cô. Hơn chục năm sau đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2004 mặn mà, quyến rũ hơn.

Cuộc sống hiện tại của Nguyễn Thị Huyền

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Huyền rất ít khi chia sẻ những hình ảnh đi sự kiện hào nhoáng mà còn thường chia sẻ những chuyện đi thiện nguyện của mình. Cuộc sống của người đẹp giờ đây, không có ánh hào quang của showbiz nhưng vẫn khiến người hâm mộ yêu mến bởi những giá trị thật cô đã làm được.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/bat-ngo-cuoc-song-cua-hoa-hau-nguyen-thi-huyen-sau-13-nam-dang-quang-d161061.html