Bất ngờ cô gái 24 tuổi mọc khối u to như quả dừa

Cô gái 24 tuổi ở Nghệ An có khối u khổng lồ gây biến dạng xương hàm dưới và mặt khiến bệnh nhân không thể ăn uống bình thường đi đâu cũng phải trùm khăn kín mặt.

Chị Nguyễn Thị T., 24 tuổi ở Nghệ An nhiều năm nay luôn sống trong mặc cảm do khối u ở cằm có kích cỡ tương đương quả dừa. Cô cũng tự ti không dám đi đâu, cuộc sống mỗi ngày gắn liền với chiếc khăn che kín mặt.

Chia sẻ trên Vietnamnet, chị T. cho biết: "Năm 19 tuổi em bắt đầu phát hiện một khối u nhỏ, kích cỡ tương đương hạt gạo ở cằm. Theo thời gian, khối u ngày một lớn, đặc biệt hơn 1 năm trở lại đây, khối u to nhanh khiến khó khăn ăn uống, nói chuyện, chỉ có thể ăn cháo, đêm không thể nằm nghiêng".

Khối u lớn khiến khuôn mặt T. biến dạng, sinh hoạt khó khăn. Ảnh: Vietnamnet.

Khối u lớn khiến khuôn mặt T. biến dạng, sinh hoạt khó khăn. Ảnh: Vietnamnet.

Mới đây, T. đến bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám, được chẩn đoán u men khổng lồ xương hàm dưới.

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, cơ thể suy kiệt chưa đầy 40kg, khối u vùng xương hàm lớn, gây biến dạng xương hàm dưới và mặt, khó há miệng. Khối u đầy phồng xương hàm dưới vùng ngác tiền đình, các răng xô lệch, không lung lay.

Vì khối u khổng lồ, phát triển nhanh, bệnh nhân thường xuyên bị đau nhức, mệt mỏi, khó thở. T. cũng phải dùng khăn che kín gương mặt vì tự ti.

Sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, bác sĩ chỉ định nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nâng cao thể trạng trước khi phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 6 giờ đồng hồ, thực hiện cùng lúc mổ tổn thương, xử lý mạch máu và tạo hình vạt xương mác. Sau mổ, T. chia sẻ sức khỏe bình thường, ổn hơn, ăn được nhiều và thấy nhẹ nhõm hơn trước, không còn phải bịt khăn che mặt.

Thông tin trên Zing, Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và Tạo hình, cho biết: “Khi kiểm soát được tình trạng chảy máu, chúng tôi đã cắt bỏ khối u. Lượng máu bù (3 lít) khá nhiều so với ca phẫu thuật thông thường”.

Cũng theo Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, điều trị cho bệnh nhân này gặp khá nhiều khó khăn. Khối u phát triển to, gần bằng đầu của bệnh nhân. Hệ thống mạch máu nhiều, phong phú, vì vậy, khi cắt khối u có thể gây chảy máu.

Ngoài ra, sau khi loại bỏ khối u, việc tạo hình lại phần xương bị khuyết cũng là một trở ngại. Khối u lớn, tổn thương mạch máu chưa thể lường hết được. Khi muốn sử dụng vạt vi phẫu nối mạch máu, ê-kíp phải sử dụng mạch máu sao cho phù hợp.

2 tuần sau phẫu thuật, khuôn mặt nhẹ chị T. đã nhõm hơn hẳn, ăn được, ngủ được và tăng cân.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-co-gai-24-tuoi-moc-khoi-u-to-nhu-qua-dua-a512654.html