Bất ngờ chiêu 'lôi kéo' Thủ tướng Anh tương lai của Tổng thống Trump

Nhân chuyến công du chính thức tới Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những động thái tiếp cận các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh.

Hãng AFP dẫn lời một số nguồn tin chính giới Anh cho hay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới London, hôm thứ Ba (4/6), Tổng thống Donald Trump đã có một số hành động "lôi kéo" ảnh hưởng trước các ứng cử viên thay thế cho Thủ tướng Anh Theresa May.

Nhiều người dân London xuống đường biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Trump (ảnh: AFP)

Nhiều người dân London xuống đường biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Trump (ảnh: AFP)

Cụ thể, ông Trump đã một cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút với cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Nhà lãnh đạo Mỹ từng khen ngợi ông Johnson sẽ là một Thủ tướng "tuyệt vời".

Một nguồn tin chia sẻ với AFP rằng, cuộc điện đàm khá "thân thiện và có hiệu quả", nhưng ông Johnson đã từ chối gặp mặt trực tiếp Tổng thống Trump vì trùng lịch trình với những cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ - diễn ra vào đúng tối 4/6.

Tháng trước, bà May tuyên bố từ chức sau khi kế hoạch Brexit của mình không đi đến thành công. Thứ Sáu tuần trước (31/5), bà chính thức rời bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Bảo thủ; tuy nhiên một số ứng cử viên cũng đã thông báo tham gia cuộc chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh.

Theo một nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Môi trường Michael Gove, một thành viên trong đội ngũ của ông Trump đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa ông Gove và Tổng thống Mỹ.

"Ông ấy [Gove] nói được. Chưa có gì là cụ thể cả", nguồn tin tiết lộ.

Một số hình ảnh hội đàm và họp báo chung của Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh Theresa May (ảnh: AFP)

Những tin tức trên xuất hiện khi bà May và chồng tiếp đón vợ chồng Tổng thống Trump tại Văn phòng Thủ tướng Anh trong ngày làm việc thứ hai của nhà lãnh đạo Mỹ ở London.

Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích chiến lược rời bỏ EU của bà May. Trước thềm chuyến đi tới London, ông cũng yêu cầu người kế vị bà May cân nhắc việc từ bỏ những nỗ lực đạt được một thỏa thuận.

Hiện có 13 ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua cho chiếc ghế Thủ tướng Anh, nhưng Thứ trưởng Bộ Brexit James Cleverly đã rút lui vào ngày 4/6.

Trong vai trò lãnh đạo Đảng Bảo thủ, người kế nhiệm bà May sẽ tự động trở thành Thủ tướng mà không cần phải trải qua một cuộc bầu cử.

Brexit được coi là vấn đề trọng tâm của cuộc chạy đua. Cả Gove và Johnson đều dẫn đầu chiến dịch "Rời đi" trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Trong khi ông Johnson tuyên bố đã chuẩn bị để rời EU mà không cần một thỏa thuận, thì ông Gove được cho là sẵn sàng trì hoãn Brexit một lần nữa, nhằm tránh rơi vào tình huống một Brexit "không thỏa thuận".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-chieu-loi-keo-thu-tuong-anh-tuong-lai-cua-tong-thong-trump-20190604234216437.htm