Bất ngờ cháy lớn tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc có thể do chập điện tại khu vực công trường đang thi công.

Liên quan đến vụ cháy tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (xã Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình), chiều ngày 19/12, chia sẻ với báo Đất Việt, đại diện nhà máy xác nhận sự việc và cho rằng, vụ cháy chỉ diễn ra khoảng 15 phút vào sáng cùng ngày.

"Đám cháy đã được dập tắt từ lúc chưa đến 10h sáng, còn nguyên nhân của vụ cháy chưa rõ. Hiện cơ quan chức năng phòng cháy chữa cháy đang điều tra", đại diện nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nói.

Theo người đại diện nhà máy nhiệt điện 2, vụ cháy không có ai bị thương vì thời điểm xảy ra vụ cháy, không có ai làm quanh khu vực đó, cơ sở vật chất cũng không bị hư hại. Hiện tại, phía nhà máy đang sắp xếp lại vật tư cho gọn gàng.

Khói đen bốc cao hàng chục mét từ khu vực công trường xây dựng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - Ảnh: TTO

"Vụ cháy xảy ra không có gì xáo trộn lắm trong công việc", vị đại diện nhà máy nhấn mạnh.

Về việc này, cùng ngày, đại tá Hoàng Đức Chiến, trưởng phòng cảnh sát PCCC, công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Vụ hỏa hoạn trên không quá lớn, đám cháy xảy ra ở ngoài khu vực nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, trên độ cao 27m, ở giữa bộ phận tubin và phân xưởng nghiền than”.

Cũng theo đại tá Chiến, sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, công an tỉnh Thái Bình đã điều động người và xe đến khu vực xảy ra hỏa hoạn, nhưng khi đến nơi thì đám cháy đã được xử lý xong.

Như đã đưa tin, vào khoảng hơn 9h30 sáng ngày 19/12 tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã xảy ra vụ cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo một số nhân chứng có mặt ở hiện trường, vụ cháy bắt nguồn từ việc rơi xỉ hàn dẫn tới cháy xốp ở sàn nhà máy và bảo ôn (bảo vệ thiết bị bằng xốp - pv). Đám cháy xảy ra ở cổng máy số 1 của nhà máy.

Ông Nguyễn Tiến Quyền - phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết, cơ quan chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc có thể do chập điện tại khu vực công trường đang thi công.

"Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang xác định các thiệt hại về tài sản, tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc", ông Quyền thông tin thêm.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bat-ngo-chay-lon-tai-nha-may-nhiet-dien-thai-binh-2-3349291/