Bất ngờ cắt tiền, Mỹ 'trải thảm đỏ' cho Iran, Nga tại Syria?

Quyết định cắt giảm 230 triệu USD sử dụng cho nỗ lực ổn định Syria của Mỹ đang tạo điều kiện thuận lợi cho Iran và Nga?

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (17/8), Thành viên của Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez cho biết, quyết định cắt giảm 230 triệu USD từ ngân sách dành cho các nỗ lực ổn định Syria của chính phủ Mỹ, sẽ tạo cơ hội để Nga và Iran củng cố sự trợ giúp dành cho Tổng thống Bashar al-Assad.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, 230 triệu USD trên được tái hoạch định để dùng cho các ưu tiên chính sách đối ngoại khác hiện vẫn chưa được quyết định.

“Ông Trump đang trải thảm đỏ để Nga và Iran – những bên sẽ nắm chắc việc Mỹ giảm hiện diện và cứu trợ tại Syria nhằm nhân đôi sự ủng hộ đối với chính quyền Assad”, ông Menendez nói.

Theo ông, không có nguồn ngân quỹ tái thiết, Syria sẽ vẫn là một mối đe dọa cho an ninh của Israel.

Quyết định của Mỹ đang tạo điều kiện cho Nga và Iran tại Syria? (ảnh: AP)

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng khẳng định hôm 17/8, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của tổ chức Mũ trắng (White Helmet) tại Syria. Bà Nauer nói thêm, việc không cắt giảm ngân sách đại diện cho một sự thay đổi nào trong cam kết của Washington với các mục tiêu của mình tại quốc gia Trung Đông.

Trong một cuộc điện thoại khác với phóng viên, người phát ngôn tiết lộ cựu Đại sứ Mỹ tại Iraq Jim Jeffrey đã được chỉ định là Đại diện các vấn đề Syria. Theo bà cho biết, Mỹ đã nói rõ với Nga rằng, họ sẽ không cung cấp bất kỳ nguồn tài chính tái thiết nào cho Syria cho đến khi Liên Hợp quốc xác nhận là một quá trình giải quyết bằng chính trị không thể đảo ngược đang diễn ra tại đây.

Washington cũng chỉ ra, khoản cắt giảm của Mỹ đã được “bù đắp” bởi cam kết đóng góp 300 triệu USD từ Arab Saudi, UAE và các đồng minh khác của Mỹ.

“Chúng tôi vẫn ở lại Syria. Nhiệm vụ tập trung giờ đây là đánh bại IS”, Brett McGurk, đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống cho các liên minh toàn cầu chống lại IS nói. “Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu giai đoạn cuối để đánh bại nhà nước tự xưng. Việc này thực chất đang được chuẩn bị và sẽ diễn ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn, nhưng chưa phải là hiện tại”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-cat-tien-my-trai-tham-do-cho-iran-nga-tai-syria-357917.html