Bất ngờ cầm dao cứa cổ anh rể cũ khi đang hầu đồng

Trong khi đang hầu đồng, người đàn ông 41 tuổi đã bị em vợ cũ bất ngờ cầm dao cứa cổ khiến người này nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào 16 giờ 30 phút ngày 1-9 khi ông B.A.T. (SN 1978, trú phường Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang ngồi hầu đồng thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, là em vợ cũ) dùng dao cứa vào cổ khiến người đàn ông 41 tuổi này nguy kịch.

Ngay sau đó, người dân đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh). Do được cấp cứu kịp thời, ông T. đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, ông B.A.T. và chị gái của Hiệp đã ly hôn được 8 năm. Mặc dù chị gái đã ly hôn nhiều năm nhưng Hiệp vẫn còn mâu thuẫn sâu sắc với ông T..

Chính quyền địa phương cho biết sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cuối giờ chiều ngày 1-9, Nguyễn Văn Hiệp đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ngo-cam-dao-cua-co-anh-re-cu-khi-dang-hau-dong-20190902103215953.htm