Bất ngờ các chính trị gia tuổi Hợi nổi tiếng trên thế giới

Những chính trị gia tuổi Hợi trên thế giới được đánh giá có khí chất cởi mở, tài giao thiệp và không bao giờ đầu hàng nên gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Một trong những chính trị gia tuổi hợi nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á chính là ông Lý Quang Diệu (1923 - 2015, Quý Hợi) – người gắn liền với sự hình thành và phát triển của đảo quốc Singapore. Giữ chức Thủ tướng Singapore từ năm 1959 - 1990, ông Lý trở thành một trong những người đứng đầu chính phủ lâu nhất trong lịch sử chính trị thế giới. Nguồn ảnh: MSN.

Một trong những chính trị gia tuổi hợi nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á chính là ông Lý Quang Diệu (1923 - 2015, Quý Hợi) – người gắn liền với sự hình thành và phát triển của đảo quốc Singapore. Giữ chức Thủ tướng Singapore từ năm 1959 - 1990, ông Lý trở thành một trong những người đứng đầu chính phủ lâu nhất trong lịch sử chính trị thế giới. Nguồn ảnh: MSN.

Dù đã từ chức thủ tướng vào năm 1990 song ông vẫn giữ vị trí bộ trưởng cao cấp và bộ trưởng cố vấn cho chính phủ Singapore thêm 21 năm. Thời điểm ông qua đời ngày 23/3/2015, lãnh đạo nhiều nước đã ca ngợi ông Lý Quang Diệu là một vị chính khách, nhà chiến lược xuất sắc và đáng kính của thế giới. Nguồn ảnh: MSN.

Chính trị giá tiếp theo nổi tiếng không hề kém cạnh ông Lý Quang Diệu chính là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - sinh ngày 26/10/1947 (Đinh Hợi) tại thành phố Chicago, bang Illinois. Bà kết hôn với người bạn học Bill Clinton vào năm 1975 và trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ từ năm 1993 - 2001 khi ông Clinton đắc cử tổng thống. Nguồn ảnh: PolitiFact.

Nhắc đến bà Hillary, phải kể đến những cái “đầu tiên” khiến dấu ấn của bà trở nên vô cùng đặc biệt trên chính trường Mỹ. Hillary Clinton là đệ nhất phu nhân đầu tiên được bầu vào thượng viện và giữ ghế thượng nghị sĩ đến năm 2009 và trở thành ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama. Năm 2016, bà là ứng viên nữ đầu tiên đại diện của một đảng chính trị lớn (đảng Dân chủ) tranh cử tổng thống. Nguồn ảnh: Chicago Tribune.

Bằng tuổi bà Clinton, đương kim Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina – sinh 28/9/1947 (Định Hợi), cầm quyền từ tháng 1/2009 đến nay, trở thành người đứng đầu chính phủ lâu nhất trong lịch sử nước này. Nữ chính khách 71 tuổi sinh ra đã mang trong mình dòng máu chính trị bởi cha bà - Sheikh Mujib Rahman, được xem là người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Bangladesh thời độc lập (1971 - 1972). Nguồn ảnh: Millennium TV24.

Bà Hasina đứng thứ 30 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes năm 2017 và được tạp chí Time bình chọn là 100 người ảnh hưởng nhất trên thế giới vào năm 2018. Hasina hiện là thành viên Hội đồng các nữ lãnh đạo thế giới - một tổ chức gồm các phụ nữ đã và đang làm tổng thống cũng như thủ tướng của các nước. Nguồn ảnh: Bangladesh Awami League.

Sinh ngày 25/12/1971 (Tân Hợi) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau là con trai cả của cố Thủ tướng Pierre Trudeau. Ông Justin Trudeau tốt nghiệp cử nhân các trường Đại học McGill (1994) và Đại học British Columbia (1998). Từ năm 2000 - 2006, ông tham gia các hoạt động xây dựng hình ảnh của đảng Tự do trong giới thanh niên Canada và lần đầu được bầu vào quốc hội nước này năm 2008. Nguồn ảnh: Chatelaine.

Sinh ngày 25/12/1971 (Tân Hợi) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau là con trai cả của cố Thủ tướng Pierre Trudeau. Ông Justin Trudeau tốt nghiệp cử nhân các trường Đại học McGill (1994) và Đại học British Columbia (1998). Từ năm 2000 - 2006, ông tham gia các hoạt động xây dựng hình ảnh của đảng Tự do trong giới thanh niên Canada và lần đầu được bầu vào quốc hội nước này năm 2008. Nguồn ảnh: Chatelaine.

Mời độc giả xem video: Phóng vấn Hillary Clinton trên con đường chính trị. (nguồn Vox)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-ngo-cac-chinh-tri-gia-tuoi-hoi-noi-tieng-tren-the-gioi-1180901.html