Bất ngờ buông xuôi để UAE phá thế độc quyền sở hữu F-35: Israel đang tính bài 'ăn vạ' Mỹ?

Theo Jerusalem Post, Israel có vẻ đã chấp nhận thực tế rằng Mỹ sẽ cung cấp vũ khí hiện đại cho các đồng minh khác ở Trung Đông để đổi lấy việc nhận được 'bồi thường'.

Ngày 6/9, tờ Jerusalem Post (JP) dẫn nguồn Yediot Aharonot cho biết bất chấp những tuyên bố phản đối việc Washington bán tiêm kích F-35 Lightning II cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bộ Quốc phòng Israel coi thỏa thuận này gần như "đã xong".

Trích dẫn các quan chức Israel, bài viết cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "chọn không cố gắng ngăn chặn thỏa thuận vũ khí" để đổi lấy việc bình thường hóa các mối quan hệ.

Mặc dù đã ngừng việc công khai phản đối thỏa thuận vũ khí sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hành động mà tờ The Times bình luận là "đã đưa thủ tướng Israel "back in line" (trở lại đội ngũ)", ông Netanyahu vẫn tiếp tục phủ nhận việc Israel thay đổi lập trường:

"Không có bất kì điểm nào trong cuộc đàm phán ngày 13/8 với phía Mỹ dẫn đến bước đột phá lịch sử (bình thường hóa quan hệ) với UAE mà Thủ tướng (Netanyahu) đã thay mặt Israel đồng thuận để UAE sở hữu các vũ khí tiên tiến".

Tuy nhiên trả lời phỏng vấn của JP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tự tin cho rằng bất chấp bất kỳ thỏa thuận nào có thể xảy ra trong tương lai Israel sẽ vẫn duy trì lợi thế về chất lượng quân sự (QME) ở Trung Đông.

"QME là một khía cạnh quan trọng trong an ninh của Israel, và nhấn mạnh rằng QME của Israel sẽ không gặp rủi ro và Jerusalem sẽ có thể duy trì các lợi ích an ninh của mình".

Ám chỉ rằng Tel Aviv sẽ yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào đã ký giữa Washington và Abu Dhabi, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhấn mạnh:

"Chúng tôi cũng thực hiện các giao dịch với phía Mỹ và có thể sẽ nhận được nhiều nền tảng và hệ thống (vũ khí) hơn. Tuy nhiên đây không phải là thỏa thuận một sớm một chiều".

Theo JP, Israel đang cân nhắc những thứ họ có thể yêu cầu từ Washington để "cân bằng" với thương vụ này, bao gồm cả việc gia tăng thêm một năm thời hạn cung cấp vũ khí từ Mỹ.

Lầu Năm Góc mới đây cũng đã công bố việc Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz điện đàm với người đồng cấp Mark Esper vào ngày 4/6 để thảo luận về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel.

"Hai lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việc những phát triển gần đây sẽ thúc đẩy các vấn đề ưu tiên quốc phòng chung giữa Mỹ và Israel, đồng thời cam kết duy trì việc đối thoại cởi mở về các hướng đi hợp tác tiềm năng".

Bộ Quốc phòng Israel không đưa ra tuyên bố hay bình luận về cuộc gọi nói trên.

Hôm 4/9, tờ New York Times đưa tin rằng ngoài tiêm kích F-35 và máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, UAE sẽ mua thêm các máy bay phản lực EA-18G Growler từ Mỹ.

EA-18G Growler là biến thể tác chiến điện tử của tiêm kích F/A-18F Super Hornet, có khả năng gây nhiễu hệ thống phòng không của đối phương và cho tới nay mới chỉ được trang bị trong các lực lượng vũ trang của Mỹ và Australia.

Lực lượng không quân UAE sẽ cùng lúc có tới 2 loại tiêm kích hiện đại của Mỹ.

Lực lượng không quân UAE sẽ cùng lúc có tới 2 loại tiêm kích hiện đại của Mỹ.

Hoài Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-buong-xuoi-de-uae-pha-the-doc-quyen-so-huu-f-35-israel-dang-tinh-bai-an-va-my-82020691733352.htm