Bất ngờ bên trong căn nhà treo bảng bán cà phê ở Bình Tân

Bất ngờ ập vào căn nhà treo bảng hiệu bán cà phê ở quận Bình Tân (TP HCM), lực lượng công an đã phát hiện nhiều sai phạm.

Ngày 17-5, Phòng CSHS (PC02), Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý băng nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị bắt quả tang.

Trước đó, tối 16-5, các trinh sát PC02 đã phối hợp với công an địa phương ập vào căn nhà ba tầng số 66 đường 18 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) phát hiện hàng chục người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Phạm Đình Đạt

Đối tượng Phạm Đình Đạt

Công an phát hiện 30 nam nữ đánh bạc hình thức tài xỉu, cá độ bóng đá qua các trang web online tại tầng 1 căn nhà.

Mã tấu bên trong căn nhà

Công an bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm thu giữ một lượng lớn tiền mặt cùng nhiều tang vật khác phục vụ việc đánh bạc. Đáng chú ý, công an còn phát hiện bên trong căn nhà có hơn 10 cây mã tấu tự chế.

Qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định kẻ đứng sau tổ chức sòng bạc này là Phạm Đình Đạt (SN 1989, quê Hải Dương). Căn nhà này bên ngoài treo bảng bán cà phê nhưng thực chất bên trong là sòng bạc, có đàn em canh giữ cẩn thận.

Hiện 7 người đóng vai trò tổ chức đánh bạc và hơn 30 con bạc đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ngo-ben-trong-can-nha-treo-bang-ban-ca-phe-o-binh-tan-20210517165407093.htm