Bất ngờ 10 công ty danh tiếng nhất thế giới năm 2018

Rolex - hãng đồng hồ của Thụy Sĩ và Lego - thương hiệu đồ chơi Đan Mạch - tiếp tục là 2 công ty đứng đầu danh sách các doanh nghiệp danh tiếng nhất thế giới.

Hãng tư vấn và nghiên cứu về danh tiếng hàng đầu thế giới Reputation Institute (RI) công bố báo cáo thường niên lần thứ 12 về danh tiếng của các doanh nghiệp Global RepTrak 100. Để do mức độ danh giá của các doanh nghiệp, RI đã khảo sát hơn 230.000 cá nhân đến từ 15 quốc gia trên thế giới từ tháng 1 đến tháng 2/2018. Thứ hạng của các công ty được xếp theo thang điểm 100. Dưới đây là 10 công ty danh tiếng nhất thế giới năm 2018.

1. Rolex (Thụy Sĩ) - Điểm số: 79,3. Ảnh: 90 North.

2. Lego (Đan Mạch) - Điểm số: 77,9.

3. Google (Mỹ) - Điểm số: 77,7. Ảnh: The Verge.

4. Canon (Nhật Bản) - Điểm số: 77,4. Ảnh: Twitter.

5. The Walt Disney Company (Mỹ) - Điểm số: 77,4. Ảnh: Forbes.

6. Sony (Nhật Bản) - Điểm số: 77,3. Ảnh: The Japan Times.

7. Adidas (Đức) - Điểm số: 76,6. Ảnh: Behance.

8. Bosch (Đức) - Điểm số: 76,4. Ảnh: Bosch Media Service.

9. BMW (Đức) - Điểm số: 76,1. Ảnh: Pixabay.

10. Microsoft (Mỹ) - Điểm số: 75,8. Ảnh: The Indian Tribune.

Theo Nguyễn Duy/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bat-ngo-10-cong-ty-danh-tieng-nhat-the-gioi-nam-2018-1024394.html