Bắt nghi phạm trộm hơn 300 triệu đồng để mua vàng cưới vợ

Thông sử dụng tiền trộm cắp được mua vàng để dành cưới vợ, mua xe máy, tiêu xài cá nhân và chơi game bắn gà.

Ngày 3/3, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lã Thanh Thông (SN 1990, ngụ xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18/2, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Đặng Văn Thành (SN 1954, ngụ ấp 4, xã Phước Lợi). Theo trình bày của ông Thành, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 18/2.

Theo ông Thành, vào khoảng 7h ngày 18/2, ông khép cửa phía sau nhà nhưng quên khóa chốt để đi uống cà phê. Đến khoảng 7h15 cùng ngày, con ruột ông T. đến nhà chơi thì thấy một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy của ông T. chạy từ trong nhà ra nên truy hô, đồng thời điều khiển xe máy truy đuổi nhưng không kịp.

Đối tượng Lã Thanh Thông tại cơ quan Công an. Ảnh: Công Lý

Đối tượng Lã Thanh Thông tại cơ quan Công an. Ảnh: Công Lý

Sau đó, gia đình ông Thành đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Theo đó, gia đình ông Thành trình báo bị mất trộm 300 triệu đồng, 1 xe Honda Dream BS: 62F1-4139, 3 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay, 1 bộ quần áo, 1 đôi giày thể thao.

Ngày 20/2, cơ quan công an huyện Bến Lức khởi tố vụ án, điều tra làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, trích xuất camera tuyến đường tại khu vực xảy ra vụ trộm, cơ quan công an đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Lã Thanh Thông (SN 1990, ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Thông từng có 1 tiền án.

Ngày 24/2, cơ quan công an phát hiện Thông đang lẩn trốn tại phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai năm 2016 quen biết Nguyễn Anh V. (cùng tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An) trên mạng xã hội.

Ngày 13/2, Thông đi xe buýt từ TPHCM đến huyện Bến Lức tìm V. Khi gặp nhau, V. sử dụng xe máy chở Thông về nhà chơi đến tối cùng ngày thì đưa ra quán cà phê thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc ngủ. Hằng ngày, V. chạy xe máy đến rước Thông đi ăn uống sau đó đến tiệm internet không tên thuộc khu dân cư ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức chơi game. Đến chiều tối lại đưa Thông quay về quán cà phê ngủ.

Vào lúc 2h ngày 18/2, Thông lẻn vào tiệm internet thường ghé chơi với mục đích trộm cắp tài sản. Tại đây, Thông núp ở hàng rào một nhà gần bên, rồi trèo lên mái nhà này từ đó tiếp tục trèo lên tầng 2 tiệm internet để tìm tài sản. Do cửa tiệm internet khóa nên Thông không đột nhập được, vì vậy y tiếp tục trèo qua mái nhà ông Thành để tìm cách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do ông Thành đã thức nên Thông nằm trốn trên mái nhà.

Sau khi thấy ông Thành ra khỏi nhà và quên không khóa cửa, Thông trèo xuống, lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Sau đó, Thông sử dụng tiền trộm cắp được mua vàng để dành cưới vợ, mua xe máy, tiêu xài cá nhân và chơi game bắn cá thua hơn 100 triệu đồng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-nghi-pham-trom-hon-300-trieu-dong-de-mua-vang-cuoi-vo-a313939.html