Bắt nghi phạm sát hại vợ tại Cao Bằng sau 8 ngày lẩn trốn

Sáng 9/9, đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại vợ tại TP. Cao Bằng.

Đại tá Nông Minh Đức thông tin: Tối 7/9, bằng các nghiệp vụ chuyên môn, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Triệu Văn Hải tại phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sau 8 ngày lẩn trốn.

Trước đó, ngày 31/8, Công an Cao Bằng nhận tin báo về vụ việc chồng giết vợ, xảy ra tại căn nhà ở tổ 13, phường Sông Hiến (TP.Cao Bằng).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh NDĐT).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh NDĐT).

Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Hiếu (SN 1988) quê huyện Phục Hòa (Cao Bằng), hiện công tác tại Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Cao Bằng.

Cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường, xác minh và truy bắt hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nghi phạm sát hại chị Hiếu chính là người chồng Triệu Văn Hải.

Lúc này nghi phạm Hải không có mặt ở nơi cư trú. Quá trình điều tra, xác định được Hải có mặt ở Hà Nội sau khi gây án.

Tiếp đó, Hải vào TP. Hồ Chí Minh rồi lại quay ra Hà Nội. Xác định được vị trí, địa điểm Hải, Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành bắt giữ Hải vào tối 7/9 sau 8 ngày lẩn trốn.

Sau khi bắt được nghi phạm, tối 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Đặng Thị Hiếu đoạn qua cầu sông Mãng. Tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy.

Bước đầu Hải khai nhận với cơ quan điều tra: Do mâu thuẫn vợ chồng nên ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông Bằng, đoạn qua cầu sông Mãng, thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Động đất tại Hà Nội, chung cư rung, lắc. (Nguồn: Vietnamnet.vn)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/batnghi-phamsathai-vo-tai-cao-bang-sau-8-ngay-lan-tron-d132846.html