Bắt nghi phạm sát hại chủ cửa hàng thép, ném thi thể ở bãi rác

Xảy ra mâu thuẫn trong việc nợ nần, người đàn ông đã sát hại nữ chủ cửa hàng sắt thép sau đó phi tang xác ra bãi rác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 27/5 đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sinh (39 tuổi), là nghi phạm trong vụ án sát hại người phụ nữ, phi tang thi thể ở bãi rác.

Nạn nhân là bà Vũ Thị Dung (53 tuổi, chủ cửa hàng sắt thép ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

 Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, ngày 22/5, bà Dung đi xe máy ra khỏi nhà nhưng nhiều ngày người thân liên lạc không được. Qua trích xuất nhiều camera, cảnh sát xác định bà Dung có đi vào nhà Sinh song không thấy trở ra.

Ngày 25/5, khi người dân qua khu vực bãi rác Yên Trường (xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) đã phát hiện ra thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Qua khám nghiệm công an xác định thi thể là bà Dung và tiến hành bắt giữ Sinh để điều tra.

Nguyên nhân Sinh sát hại bà Dung được xác định là do mâu thuẫn nợ nần. Sau khi giết chết nạn nhân, Sinh trói chân tay, dùng màn quấn thi thể rồi bỏ ra bãi rác.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-nghi-pham-sat-hai-chu-cua-hang-thep-nem-thi-the-o-bai-rac-300404.html