Bắt nghi phạm sát hại 2 người trong chùa Quảng Ân ở Bình Thuận

Sau khi dùng gậy đập vào đầu khiến 3 nạn nhân nằm bất động, Tâm cướp 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 26-3, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được đối tượng giết người tại chùa Quảng Ân, thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận làm 2 người chết và 1 người bị thương. Hung thủ là Nguyễn Thanh Tâm, SN 1989, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ban chuyên án lấy lời khai hung thủ.

Ban chuyên án lấy lời khai hung thủ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai, vào khoảng 0g ngày 23-3-2020 đối tượng mang theo một khúc cây lẻn vào chùa với ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên khi y đột nhập phòng của trụ trì chùa Thích Nguyên L. (SN 1963) thì bị phát hiện.

Tâm dùng khúc cây mang theo tấn công thầy Thích Nguyên L. đến khi gục xuống nền nhà. Nghe tiếng động, mẹ con bà Nguyễn Thị P. (SN 1977), Nguyễn Bảo Y. (SN 2001) ngủ ở phòng phía sau chùa chạy lên xem thì tiếp tục bị đối tượng tấn công chủ yếu vào vùng đầu.

Sau khi thấy 3 nạn nhân nằm bất động, Tâm cướp 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến trưa cùng ngày, đối tượng sử dụng xe máy chạy vào TP Hồ Chí Minh để lẩn trốn, báo CAND thông tin.

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, chiều 23-3, người dân phát hiện trụ trì chùa Quảng Ân là thượng tọa Thích Nguyên L. và em Nguyễn Bảo Y. bị sát hại trong chùa. Riêng bà Nguyễn Thị P. (mẹ Y.) cũng bị sát hại nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Sau đó, Bộ Công an đã cử các lực lượng về giúp Bình Thuận điều tra vụ giết người này. Như vậy, chỉ sau 48 tiếng đồng hồ, nghi phạm sát hại sư trụ trì chủa Quảng Ân và phật tử của chùa đã sa lưới pháp luật.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-nghi-pham-sat-hai-2-nguoi-trong-chua-quang-an-o-binh-thuan-185674.html