Bắt nghi phạm làm rõ hành vi giết người cướp xe ô tô tại Hải Dương

Sau không đầy 24 giờ, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được nghi phạm Vũ Viết Tuân (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) đã giết hại lái xe taxi và cướp xe ô tô trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Vũ Viết Tuân.

Như TN&MT điện tử đã đưa tin, sáng 11-6, người dân phát hiện xác một người đàn ông bên tỉnh lộ 390B thuộc thôn Đoài, xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương) nằm chết bên đường, trên người có nhiều vết thương, gần đó có một con dao bầu. Cách đó hơn chục km, thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu Vios, biển kiểm soát 14A- 278.98 bị hỏng phần đầu, sạt xuống vệ đường, trong xe có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, các phòng chức năng Công an tỉnh Hải Dương, Viện KSND tỉnh, Công an huyện Thanh Hà, cùng các địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh làm rõ vụ án.

Dấu vết giết người bên ghế lái.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh Dương Văn Hải, 31 tuổi, cư trú tại tổ dân cư 62 Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh quảng Ninh, hiện đang lái xe taxi cho hãng 712, địa chỉ tổ dân cư 64 Diêm Thủy, phường Cẩm Đông. Tối 10-6, anh Hải điều khiển xe ô tô BKS 14A- 278.98 từ nhà đi chở khách, khoảng 22 giờ có đón 1 khách từ khu vực chợ Cẩm Đông đi Hải Dương. Sau đó công ty taxi và gia đình mất liên lạc với anh Hải.

Qua điều tra, rà soát trên địa bàn, lực lượng công an đã xác định được trên 100 người địa phương đang làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh, có đặc điểm nhận dạng gần giống nhân chứng cung cấp. Trong đó nổi lên đối tượng Vũ Viết Tuân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Dương xác định nghi phạm Vũ Viết Tuân, đồng thời vận động gia đình đưa Tuân ra đầu thú. 19 giờ, ngày 11-6, Vũ Viết Tuân đã ra đầu thú trước Công an. Tuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: khoảng 22 giờ ngày 10-6, Tuân bắt xe taxi do anh Hải lái từ TP Cẩm Phả về xã Tân Việt. Khi anh Hải lái xe đến khu vực cầu Lai Vu trên quốc lộ 5, Tuân nảy sinh ý định giết người, cướp xe ô tô. Tuân khai đã giết anh Hải bằng dao bầu, vứt xác anh Hải và hung khí gây án bên vệ đường, lấy ô tô chở bạn gái đi chơi. Do không quen đường tới xã Thanh Thủy để ô tô trượt xuống vệ đường. Tuân bỏ xe ở đó, cùng bạn gái bắt taxi về nhà nghỉ ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương nghỉ ngơi. 14 giờ ngày 11-6 Tuân trốn sang huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Khi biết mình đang bị cơ quan công an truy bắt, khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuân đã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/bat-nghi-pham-lam-ro-hanh-vi-giet-nguoi-cuop-xe-o-to-tai-hai-duong-1254535.html