Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái bán vé số ở Phú Quốc

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi bán vé số, Hải còn cướp luôn khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chiều 12/11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa bắt được nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi bán vé số ở khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Bước đầu, nghi phạm này đã khai nhận hành vi hiếp dâm bé T. (8 tuổi, bán vé số) rồi cướp khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân.

Nghi can hiếp dâm bé gái bán vé số ở Phú Quốc

Nghi can hiếp dâm bé gái bán vé số ở Phú Quốc

Theo điều tra, ngày 29/10, bé T. khi đi bán vé số ở khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì bị người đàn ông tiếp cận nói chuyện. Người này khoe vừa trúng số 10 tỷ đồng nên muốn giúp bé T. và gia đình nên yêu cầu bé T. lên xe để đưa về nhà.

Khi đến khu vực đường vắng gần sân bay Phú Quốc, đối tượng đe dọa khống chế bé T. để hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, đối tượng còn cướp khoảng 1 triệu đồng bán vé số của T. Do bé gái khóc kêu đói bụng nên nghi phạm cho lại 20.000 đồng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

T. tìm đến nhà một người dân và nhờ chở về lại khu vực ngã ba sân bay cũ. Thấy cháu T. chảy nhiều máu, người dân này đã báo Công an xã Dương Tơ. Sau đó, Công an xã Dương Tơ chuyển bé lên Trung tâm Y tế và tìm người nhà bé để thông báo sự việc.

Qua trích xuất camera, Công an huyện Phú Quốc đã ra thông báo tìm nghi can có độ tuổi 25-40, nói giọng miền Nam, tóc ngắn, dáng người cao gầy khoảng 1,65-1,7m, mặc quần jean dài màu tối, áo thun tay ngắn màu đen, áo khoác loại jean màu đen tối, đội nón kết màu đỏ có nền chữ màu trắng, mũ bảo hiểm màu đen, mang dép tổ ong màu xanh chuối, chạy xe hiệu Sirius màu đỏ đen...

Qua truy xét, cơ quan công an xác định đối tượng hiếp dâm, cướp tiền của bé gái bán vé số là Hải nên tiến hành truy bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại 1 căn nhà trọ ở ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-nghi-pham-hiep-dam-be-gai-ban-ve-so-o-phu-quoc-92319.html