Bắt nghi phạm gửi bom thư cho quan chức EU và cựu Thủ tướng Hy Lạp

Người đàn ông 29 tuổi được cho là liên quan các vụ nổ bom thư đã làm bị thương cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos và nhân viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ngày 28-10, Cảnh sát chống khủng bố Hy Lạp cho biết đã bắt giữ nghi phạm 29 tuổi liên quan các vụ gửi bom thư cho quan chức Liên minh châu Âu (EU) và cựu Thủ tướng Papademos.

Vào tháng 5, ông Papademos đã bị thương khi một bưu kiện nổ trong xe của ông ở trung tâm thủ đô Athens. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất nhắm vào các chính trị gia ở Hy Lạp trong nhiều năm qua.

Hồi tháng 3, cảnh sát đã chặn được 8 bưu kiện khả nghi tại một trung tâm phân loại bưu chính ở Athens sau các vụ bom thư gửi đến trụ sở IMF ở Paris và Bộ Tài chính Đức.

Bưu kiện chứa một cuốn sách giấu chất nổ gửi cho cựu Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã bị bộ phận thư tín của Bộ phát hiện ngày 15-3, nhưng bưu kiện gửi đến trụ sở IMF đã phát nổ làm bị thương nhẹ một nhân viên hành chính.

Một quan chức cảnh sát Hy Lạp yêu cầu giấu tên nói với Reuters: "Các camera an ninh đã ghi lại nghi phạm mang các bưu kiện đến bưu điện trong 5 lần khác nhau và nghi phạm đã bị theo dõi trong nhiều ngày, căn hộ của nghi phạm đang bị khám xét".

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-nghi-pham-gui-bom-thu-cho-quan-chuc-eu-va-cuu-thu-tuong-hy-lap-478566.html