Bắt nghi phạm dùng thuốc mê để cướp tài sản

Tho mua thuốc an thần có dược tính mạnh cho vào ly nước rồi mời tài xế uống. Trong lúc nạn nhân mê man, ông ta lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 25/12, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Võ Văn Tho (43 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi cướp tài sản. Tho bị cáo buộc là người gây ra một số vụ cướp tài sản bằng thuốc mê.

Theo công an, trên địa bàn TP.HCM thời gian qua xảy ra một số vụ cướp. Các nạn nhân thường bị "đánh" thuốc mê.

 Tho bị công an bắt vì hành vi cướp tài sản. Ảnh: N.A.

Tho bị công an bắt vì hành vi cướp tài sản. Ảnh: N.A.

Hôm 15/12, Tho bắt xe ôm từ Bình Dương về TP.HCM. Khi đến đường Song Hành, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), người này giả vờ mệt và mời tài xế vào quán cà phê uống nước.

Ông này bỏ thuốc mê vào ly nước rồi đưa tài xế uống. Trong lúc tài xế mê man, Tho lấy xe máy, tiền, điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 17/12, Tho giả vờ đi tìm con thất lạc và nhờ tài xế xe ôm công nghệ chở đến khu vực thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) rồi vào quán cà phê nghỉ ngơi uống nước.

Cũng với thủ đoạn trên, tên cướp lấy xe máy cùng toàn bộ tài sản của nạn nhân. Một vụ cướp khác tương tự cũng xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú vào ngày 19/12.

Tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra và bắt giữ Tho khi ông ta đang ẩn náu tại quận Bình Tân.

Tại nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ 3 xe máy cùng nhiều giấy tờ liên quan. Tho khai nhận gây ra 3 vụ cướp trên. Để cướp tài sản, Tho mua thuốc an thần có dược tính mạnh, đổ vào ly nước rồi mời tài xế uống.

Theo công an, Tho có 2 tiền án về tội Cướp tài sản.

Lê Trai - An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-nghi-pham-dung-thuoc-me-de-cuop-tai-san-post1166764.html