Bắt nghi phạm dùng dao sát hại bố và anh vợ cũ dã man

Sau khi dùng dao sát hại bố và anh vợ cũ, Sắt bỏ chạy lên rừng rồi về nhà thay quần áo, bỏ trốn về quê nhà ở Hải Phòng.

Chiều 5-8, Công an TP Uông Bí và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Sắt (SN 1973; quê TP Hải Phòng; tạm trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - nghi phạm đã sát hại bố vợ cũ và anh vợ cũ một cách dã man.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Trước đó, Sắt sống chung với chị Nông Thị H. (SN 1983; trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí), không đăng ký kết hôn và sinh được cháu Hoàng Thị Thu T. (SN 2009). Đầu năm 2018, hai người đã chia tay. Sau đó, chị H. có bạn trai mới. Vì ghen, thỉnh thoảng Sắt vẫn đến nhà chị H. chửi bới và đe dọa giết chị H. cùng bạn trai mới…

Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 4-8, Sắt đến nhà anh Nông Văn T. (42 tuổi, anh của chị H.) để tìm chị H. nhưng không gặp. Tại đây, giữa Sắt và bố đẻ chị H. là ông Nông Văn S. (72 tuổi) đã xảy ra cãi vã, xô xát. Ngay sau đó, Sắt đã dùng dao đâm bố vợ cũ chết tại chỗ. Thấy bố bị đâm, anh T. định chạy ra ngoài kêu cứu liền bị Sắt đâm chết.

Gây án xong, Sắt đã bỏ chạy lên rừng rồi lẻn về nhà thay quần áo, dép và tiếp tục bỏ trốn.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án

Đến chiều 5-8, khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Sắt bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-nghi-pham-dung-dao-sat-hai-bo-va-anh-vo-cu-da-man-20190805184700394.htm