Bắt nghi phạm đâm chết nữ tu ở Sài Gòn cướp tài sản rồi trốn xuống Vĩnh Long

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Loan khai đã sát hại bà Nhàn để cướp tài sản. Hiện công an cũng đang làm rõ nghi vấn đối tượng Loan có người giúp sức mới có thể sát hại bà Nhàn một cách dễ dàng.

Chiều 24/8, trao đổi với Zing.vn, Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Bà Loan là nghi phạm sát hại nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, phường Hòa Thạnh).

Nghi phạm sát hại nữ tu Nhàn. Ảnh: báo Dân Việt.

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/8, bà Loan thấy nữ tu mở cổng thì tiếp cận, nói chuyện rồi dùng dao sát hại. Sau khi gây án, bà Loan lấy nhiều tài sản và lái chiếc xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Được biết, bà Loan sống gần nhà và có mối quan hệ thân thiết với bà Nhàn.

Theo báo Dân Việt, sau khi vụ án xảy ra, hơn 2 tuần xác minh công an đã phát hiện bà Loan đang ẩn náu tại một căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long.

Biết trước công an sẽ tìm ra nơi ở của mình nên bà Loan đã chuẩn bị chai hóa chất (nghi là thuốc trừ sâu) để tự sát.

Ngày 23/8, trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà trên thì phát hiện bà Loan đã uống chai hóa chất nói trên. Khi trinh sát tìm cách tước chai hóa chất đã bị nước trong chai bắn vào mắt, miệng. Ngay lập tức, cả đối tượng và trinh sát được đưa vào Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và điều trị

Sau khi sơ cứu, bước đầu, đối tượng Loan khai đã sát hại bà Nhàn để cướp tài sản. Hiện công an cũng đang làm rõ nghi vấn đối tượng Loan có người giúp sức mới có thể sát hại bà Nhàn một cách dễ dàng.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-nghi-pham-dam-chet-nu-tu-o-sai-gon-cuop-tai-san-roi-tron-xuong-vinh-long-3542865.html