Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Chiều 1-12, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Mai Quốc Bình, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở TP Biên Hòa vào chiều 26-11 vừa qua.

Trước đó, vào 16h ngày 16-11, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay và mang theo ba lô đi vào trước quầy tại phòng giao dịch Hóa An. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, tại đây đối tượng bất ngờ rút trong ba lô 2 vật giống lựu đạn rồi nhảy qua tấm kính vào bên trong quầy và hô to “lựu đạn đây”.

Nghi phạm Mai Quốc Bình lúc bị Công an bắt giữ.

Nghi phạm Mai Quốc Bình lúc bị Công an bắt giữ.

Thấy các nhân viên đã bỏ chạy vào bên trong, đối tượng quay lại lục tung các ngăn kéo với mục đích tìm tài sản. Sau đó người này đã nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát.

Xác định đây là vụ cướp táo tợn, nghi phạm sử dụng vật được cho là vũ khí nguy hiểm nên Công an Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mở rộng điều tra, rà soát, truy bắt nghi phạm tại nhiều địa phương, báo VOV cho biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 16h chiều 1-12, Công an đã bắt giữ nghi phạm của vụ cướp là Mai Quốc Bình khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở hẻm 420, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-dong-nai-219334.html