Bắt nghi phạm cưa hàng chục cây hoa giấy ở Vũng Tàu

Vũ khai nhận cưa trộm gốc cây hoa giấy trên các tuyến đường ở TP Vũng Tàu về ươm để bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 14/2, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (51 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) để điều tra về việc cưa trộm hàng chục cây hoa giấy trên các tuyến đường.

 Gốc cây hoa giấy được ươm trồng tại vườn của Vũ. Ảnh: Nguyễn Độ.

Gốc cây hoa giấy được ươm trồng tại vườn của Vũ. Ảnh: Nguyễn Độ.

Theo cảnh sát, khoảng 1h cùng ngày, cảnh sát đã bắt quả tang Vũ mang theo một cưa tay đến đường 2 Tháng 9 để cắt trộm cây hoa giấy.

Công an đã khám xét khu vườn của Vũ tại xã Long Sơn và phát hiện nhiều gốc cây hoa giấy đang được ươm trồng trong các chậu lớn.

Người đàn ông này thừa nhận cắt trộm cây hoa giấy trên các tuyến đường của TP Vũng Tàu về ươm trồng để bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, khoảng 20 cây hoa giấy khoảng 13-15 năm tuổi được trồng trên các tuyến đường ở TP Vũng Tàu bị cưa trộm. Các cây hoa giấy có chiều cao hơn 2 m, đường kính thân hơn 10 cm bị cắt một đoạn thân khiến cây bị chết héo.

UBND TP Vũng Tàu đã đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-nghi-pham-cua-hang-chuc-cay-hoa-giay-o-vung-tau-post1183889.html