Bắt nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa

Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa; Người phụ nữ bị sát hại bằng 29 nhát dao; Hai học sinh bị nước lũ cuốn tử vong; Bắt quả tang phòng chẩn trị y học cổ truyền bán thuốc lậu; Trung Quốc thử nghiệm đội máy bay không người lái cảm tử; Thụy Sĩ đặt mua trước 5,3 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca; Thủ tướng Phần Lan rời hội nghị thượng đỉnh EU để cách ly.

Bắt nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa

Ngày 16-10, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đã bắt được Khổng Quốc Anh (SN 1991) - nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa ở phường Hưng Đạo.

Khổng Quốc Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Khổng Quốc Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, trưa 15-10, Khổng Quốc Anh đến cửa hàng tạp hóa của bà L.T.H. (SN 1972). Tại đây, đối tượng dùng dao khống chế rồi cứa cổ bà H.

Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

16h cùng ngày, đối tượng bị bắt khi lẩn trốn cách hiện trường hơn 40 km.

Cơ quan điều tra đang đấu tranh với nghi phạm để làm rõ nguyên nhân gây án.

Người phụ nữ bị sát hại bằng 29 nhát dao

Ngày 16-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm giữ Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 14-10, đối tượng Nhà đột nhập vào nhà chị C. (SN 1983, ở cùng xã) để trộm cắp. Khi bị chị C. phát hiện, thiếu niên này đã dùng dao chém 29 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng tẩu thoát theo đường cửa sổ và vứt áo, găng tay ở bụi cây ven đường. Hung thủ sau đó phi tang hung khí gây án xuống suối rồi về nhà ngủ.

Qua đấu tranh, Nhà đã khai nhận hành vi. Trước khi gây án, đối tượng này từng thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp tại nhà nạn nhân.

Hai học sinh bị nước lũ cuốn tử vong

Ngày 16-10, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra tại xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy (Hòa Bình). Thời điểm này, em Phạm Nhật Minh và em Nguyễn Tuấn Anh (cùng SN 2007, học sinh trường THCS Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Binh) đến khu vực nói trên để chơi.

Hiện trường nơi hai em học sinh bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Dân trí)

Lúc quay về, nước lũ dâng cao, đường bị ngập sâu nhưng hai học sinh này vẫn cố dắt xe đạp đi qua để về nhà. Bất ngờ, một trong hai em bị trượt chân ngã, em còn lại thấy vậy lao tới cứu giúp. Do nước lũ chảy xiết đã cuốn cả hai em đi xa.

Người dân địa phương sau khi phát hiện sự việc đã đến cứu vớt nhưng không kịp. Thi thể các em được tìm thấy sau đó cách hiện trường khoảng 100m.

Bắt quả tang phòng chẩn trị y học cổ truyền bán thuốc lậu

Ngày 16-10, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Cộng Hòa (số 680 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình). Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm của cơ sở.

Cụ thể đơn vị này không lập hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; nhân viên y tế không đeo biển tên khi tiếp nhận, thăm khám cho người bệnh. Tiến hành kiểm tra kho thuốc, lực lượng thanh tra phát hiện cơ sở bán thuốc nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 93.100.000 đồng. Bên cạnh đó, toàn bộ số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ buộc phải tiêu hủy.

Trung Quốc thử nghiệm đội máy bay không người lái cảm tử

Theo South China Morning Post ngày 16-10, Trung Quốc đang tiến vào giai đoạn thử nghiệm loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử để tấn công mục tiêu theo kiểu "bầy đàn". Loại UAV này có khả năng tự hủy khi lao vào mục tiêu. Nó có thể được phóng từ xe chiến thuật hay trực thăng để tấn công. UAV cảm tử được thử nghiệm bởi một viện nghiên cứu thuộc Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc - đây là đơn vị thuộc sở hữu nhà nước.

Thụy Sĩ đặt mua trước 5,3 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Theo thông báo ngày 16-10, Chính phủ Thụy Sĩ đã ký thỏa thuận với công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh và Thụy Điển có trụ sở chính tại Cambridge (Anh) để đặt mua trước 5,3 triệu liều vaccine Covid-19 đang được phát triển.

Trước đó, Thụy Sĩ cũng đã ký thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ để đảm bảo quyền tiếp cận sớm 4,5 triệu liều vaccine Covid-19 của hãng này. Chính phủ liên bang Thụy Sĩ cũng đã xác nhận tham gia vào sáng kiến COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với vaccine Covid-19 khi chúng được phê duyệt.

Thủ tướng Phần Lan rời hội nghị thượng đỉnh EU để cách ly

Theo Reuters, ngày 16 -10, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã rời khỏi hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kéo dài hai ngày tại Brussels.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (Ảnh: VietnamPlus)

Bà cho biết đã rời khỏi cuộc thảo luận trực tiếp này như một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.

Như Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-toi-16-10-2020-bat-nghi-pham-cua-co-chu-quan-tap-hoa-post447449.antd