Bắt nghi phạm chuyên vào bệnh viện trộm điện thoại

Thường xuyên vào Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, lợi dụng sơ hở của thân nhân bệnh nhân, Hùng đã ra tay trộm điện thoại hay tài sản có giá trị.

Ngày 16-9, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giữ đối với Nguyễn Phi Hùng (16 tuổi, ngụ P.8, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản.”

Nguyễn Phi Hùng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Trường Sơn

Nguyễn Phi Hùng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Trường Sơn

Theo điều tra ban đầu, qua công tác tuần tra kiểm soát, khoảng 4h20 cùng ngày, trên đường Nguyễn Thị Thập, Công an phường 10, thành phố Mỹ Tho phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng, kiểm tra và phát hiện 6 điện thoại di động các loại.

Tang vật của vụ trộm. Ảnh:Trường Sơn

Qua làm việc ban đầu, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hùng khai nhận thường xuyên vào Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, lợi dụng sơ hở của thân nhân bệnh nhân để trộm điện thoại hay tài sản có giá trị.

Cảnh sát trao trả tài sản cho những bị hại của vụ trộm điện thoại tại bệnh viện mà Hùng đã gây ra. Ảnh: Trường Sơn

Theo đó, Công an phường 10 phối hợp với bệnh viện xác minh và trao trả tài sản cho bị hại.

Trường Sơn

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bat-nghi-pham-chuyen-vao-benh-vien-trom-dien-thoai-72012.html