Bắt nghi can trong vụ đập vỏ chai bia đâm chết người

Trong lúc ăn nhậu ở Phú Quốc, hai nhóm ẩu đả với nhau. Lâm đập vỏ chai bia đâm chết đối phương.

Chiều 19/1, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã bắt được một thanh niên trong nhóm 5 người liên quan đến vụ giết người tại quán nhậu ở đường 30/4, thị trấn Dương Đông.

Bốn nghi can còn lại (trong đó có người trực tiếp gây án), cơ quan điều tra đang vận động ra đầu thú.

Quán nhậu xảy ra vụ giết người bằng vỏ chai bia. Ảnh: Nhật Tân.

Quán nhậu xảy ra vụ giết người bằng vỏ chai bia. Ảnh: Nhật Tân.

Rạng sáng 17/1, Phạm Văn Dũng (42 tuổi, ngụ xã Dương Tơ) cùng Nguyễn Văn Phụng (19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (37 tuổi) và Tâm (chưa rõ nhân thân) uống bia ở khu phố 1. Dũng sau đó xảy ra mâu thuẫn với bàn cạnh bên có 12 người (3 nữ).

Sau đó, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, người tên Lâm (trong nhóm 12 người) đã đập chai bia rồi dùng phần nhọn ở cổ chai để đâm Tâm tử vong. Còn Dũng thì bị nhóm của Lâm chém trọng thương.

Thị trấn Dương Đông (màu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nghi-can-trong-vu-dap-vo-chai-bia-dam-chet-nguoi-post910117.html