Bắt nghi can sát hại người vợ không hôn thú trong phòng trọ

Nghi can sát hại người phụ nữ trong phòng trọ chính là chồng không hôn thú của nạn nhân...

Liên quan đến vụ cô gái bị giết trong phòng trọ ở Sài Gòn, báo VietnamNet cho hay, chiều tối 5-4 Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ nghi can gây án, được xác định là Tạ Văn Đúng (SN 1984, quê Tiền Giang). Đáng nói, Đúng chính là chồng không hôn thú của nạn nhân, là Đỗ Kim H (SN 1988, quê Tiền Giang).

Bước đầu nghi can Đúng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 1 cách bình thản.

Tạ Văn Đúng tại Cơ quan Công an

Theo báo CAND, tại cơ quan Công an, Đúng khai nạn nhân H là vợ của đối tượng nhưng chưa đăng ký kết hôn, do mâu thuẫn nên đã ly thân hơn 1 năm nay. Nhiều lần Đúng tìm cách để níu kéo nhưng chị H không chấp thuận mà bỏ đi.

Nhiều lần chị H tìm cách cắt đứt liên lạc nhưng Đúng vẫn tìm được địa chỉ, nơi chị H sinh sống. Thời gian gần đây, Đúng biết được chị H đang thuê nhà trọ trong hẻm 28, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức nên đã đến thuê nhà trọ gần phòng trọ của chị H.

Khoảng 12g30 ngày 5-4, Đúng thấy người thanh niên bước ra từ phòng trọ của chị H, Đúng mang ba lô tìm tới phòng của chị H xông cửa vào nói chị H nhưng không được, Đúng dùng tay ôm choàng bịt miệng chị H, sau đó Đúng rút trong ba lô một con dao rồi đâm nhiều nhát vào người của chị H.

Chị H kêu cứu giằng co và cắn vào tay của Đúng, do vết thương quá nặng nên chị H đã tử vong. Sau khi gây án xong, Đúng bỏ trốn khỏi hiện trường, đón xe ôm về quận 9 nhưng đã bị bắt giữ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-nghi-can-sat-hai-nguoi-vo-khong-hon-thu-trong-phong-tro-113291.html