Bắt nghi can sát hại cô gái trong phòng trọ ở Sài Gòn

Níu kéo tình cảm với người tình cũ nhưng không thành, đối tượng đã dùng dao sát hại cô gái sau đó bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án mạng tại phòng trọ hẻm 28, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh mà Báo Công lý đã đưa tin trước đó, cơ quan Công an đã bắt giữ được nghi can gây án.

Theo đó, nghi can là Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê Tiền Giang).

 Đối tượng Đúng (ảnh nhỏ) và hiện trường con hẻm nơi xảy ra vụ án

Đối tượng Đúng (ảnh nhỏ) và hiện trường con hẻm nơi xảy ra vụ án

Tại cơ quan điều tra, Đúng khai nhận chị H. đã có một thời gian sống như vợ chồng với Đúng nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng hơn 1 năm trước do mâu thuẫn nên hai người chia tay.

Thời gian gần đây, Đúng quay lại tìm cách níu kéo tình cảm với chị H. nhưng bị người tình cũ từ chối.

Khoảng 12h30 ngày 5/4, Đúng thấy người thanh niên bước ra từ phòng trọ của chị H. nên bực tức. Đúng mang ba lô xông cửa vào nói chị H. và dùng tay ôm choàng bịt miệng chị H.

Sau đó Đúng rút trong ba lô một con dao rồi đâm nhiều nhát vào người của chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Đúng bỏ trốn về quận 9 thì bị bắt giữ. Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án giết người để điều tra đối với Đúng.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-nghi-can-sat-hai-co-gai-trong-phong-tro-o-sai-gon-249826.html