Bắt nghi can sát hại cô gái tại phòng trọ ở Sài Gòn

Vợ bỏ nhà đi khiến Đúng đau khổ nên anh ta nghĩ đến chuyện sát hại chị Hồng. Nghi can sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi can sát hại cô gái tháo chạy thục mạng khỏi hiện trường Nghi can sau khi sát hại cô gái đã tháo chạy thục mạng khỏi hiện trường. Người này sau đó bị công an bắt giữ.

Chiều 5/4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt nghi can Tạ Văn Đúng (34 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ ở phường Linh Chiểu. Nạn nhân Đỗ Kim Hồng (30 tuổi, quê Tiền Giang) là vợ nghi can nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn.

Tại cơ quan điều tra, Đúng đã khai nhận hành vi phạm tội. Người chồng này cho biết do chị Hồng bỏ nhà đi nên Đúng thù hận và lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Đúng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Lâm.

Đúng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Lâm.

Trưa cùng ngày, người dân trong hẻm 28 đường Hoàng Diệu 2 (Linh Chiểu, Thủ Đức) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một dãy nhà trọ. Nhiều người chạy tới thì một thanh niên chạy vụt qua.

Tại phòng trọ ở tầng 1, các nhân chứng phát hiện một cô gái gục chết với nhiều vết thương trên người nên họ báo công an.

Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và làm các thủ tục pháp y. Đến chiều thì nghi can bị bắt tại quận 9, TP.HCM.

Đường Hoàng Diệu 2 (chấm đỏ) ở quận Thủ Đức. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nghi-can-sat-hai-co-gai-tai-phong-tro-o-sai-gon-post832106.html