Bát nghi can sát hại chị ruột, cướp tài sản rồi cùng bạn gái đi du lịch

Trong lúc chị gái ở nhà một mình, Trường đã sử dụng thanh sắt đặc dài 40cm đánh nhiều nhát vào đầu chị ruột. Sau đó, Trường bóp cổ nạn nhân đến khi chết hẳn rồi mở tủ, lấy 3,5 cây vàng.

Tối qua (13/4), Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”- đó là Lê Lâm Trường (26 tuổi), trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Nghi can Trường bị bắt giữ.

Nghi can Trường bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu, ngày 7/3, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong. Qua xác minh, Cảnh sát xác định nghi phạm chính là Lê Lâm Trường (26 tuổi), trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, An Giang, là em ruột của nạn nhân. Ngày 12/3, Công an tỉnh An Giang phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Lâm Trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nắm được nguồn tin đối tượng Trường đang trốn tại Đà Nẵng. Khoảng 17 giờ chiều 13/4, các trinh sát phát hiện Trường đang lưu trú cùng bạn tại một homestay ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê nên tiến hành bắt giữ

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trường khai nhận, trong lúc chị gái ở nhà một mình, Trường đã sử dụng thanh sắt đặc dài 40cm đánh nhiều nhát vào đầu chị ruột. Sau đó, Trường bóp cổ nạn nhân đến khi chết hẳn rồi mở tủ, lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Ngày 10/4, Trường cùng bạn gái mới quen qua mạng internet từ Bà Rịa Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch, rồi thuê homestay ở quận Thanh Khê lưu trú được 3 ngày thì bị Công an Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao nghi can cho Công an tỉnh An Giang di lý về xử lý theo pháp luật./.

Thành Long/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bat-nghi-can-sat-hai-chi-ruot-cuop-tai-san-roi-cung-ban-gai-di-du-lich-850148.vov