Bắt nghi can phóng hỏa làm 3 người chết ở TP.HCM

Sau một ngày truy xét, nghi can phóng hỏa làm 3 người chết trong nhà trọ ở TP.HCM đã bị công an bắt giữ.

Ngày 13/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt được nghi can gây ra vụ cháy làm 3 người chết.

Người này tên Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An). Nhà chức trách đang lấy lời khai, làm rõ động cơ phóng hỏa nhà trọ.

 Bên trong căn nhà trọ bị phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng. Ảnh: Lê Trai.

Bên trong căn nhà trọ bị phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng. Ảnh: Lê Trai.

Rạng sáng 12/6, hàng xóm nghe tiếng nổ lớn tại khu nhà trọ ở chợ Cây Da Sà mới, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thấy ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt nên hô hoán nhau dập lửa và báo công an.

Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả 3 người trong phòng bị thiệt mạng. 3 nạn nhân xấu số là Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi).

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra, nhà chức trách nghi vấn vụ cháy là bị phóng hỏa.

Nhân chứng kể khoảnh khắc căn nhà bốc cháy làm 3 người chết ở TP.HCM "Ngọn lửa bùng lên rất cao kèm theo nhiều tiếng nổ. Căn nhà khóa trái cửa nên người dân không kịp cứu những nạn nhân bên trong", nhân chứng kể.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-nghi-can-phong-hoa-lam-3-nguoi-chet-o-tphcm-post1095294.html