Bắt nghi can giết vợ con cán bộ huyện trong biệt thự

Sáng nay, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt nghi can sát hại 2 mẹ con trong biệt thự ở huyện Châu Đức

Theo thông tin trên Thanh Niên, sáng 26/10, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt nghi can giết 2 mẹ con trong căn biệt thự ở huyện Châu Đức. Nghi can là Châu Minh Nhân (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Châu Minh Nhân (Ảnh: Thanh Niên)

Bước đầu, Nhân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch đột nhập vào gia đình ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban dân vận Huyện ủy Châu Đức để cướp tài sản.

Theo lời khai của Nhân, khi đột nhập vào nhà của ông Thường, Nhân đã lấy gậy sắt đánh liên tiếp vào người và đầu của bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi), vợ và con của ông Thường, khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, đối tượng bị bắt tại phường 17, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Khi bị bắt, Nhân là người cầm giữ chiếc điện thoại của bà Nga và đang đi chiếc xe máy của gia đình ông Thường.

Xe máy của gia đình ông Thường nghi bị Nhân cướp - Ảnh:Tuổi Trẻ

Như tin đã đưa, khoảng 16h56’ ngày 24/10, ông Thường đi về đến phòng ngủ tầng một thì phát hiện vợ nằm bất động nên hô hoán và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, người dân phát hiện em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) nằm chết trong khu vực nhà kho tại tầng trệt.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, phần đầu của Toàn bị nhiều vết thương. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, nền tường gạch xung quanh có nhiều vết máu. Còn bà Nga tử vong do ngạt thở.

Căn biệt thự của gia đình ông Thường có diện tích khoảng 1.000m2, hướng mặt đường liên xã Quảng Thành rộng khoảng 30m được xây hàng rào kiên cố. Hai bên ngôi nhà là vườn tiêu của gia đình.

Một số nhân chứng cho biết trước thời điểm phát hiện vụ việc có thấy một người đàn ông lạ mặt, đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ, người to cao từ căn biệt thự chạy ra./.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-nghi-can-giet-vo-con-can-bo-huyen-trong-biet-thu-563510.vov