Bắt nghi can đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được nghi can liên quan đến vụ phóng hỏa phòng trọ ở quận Bình Tân, khiến 3 người thiệt mạng.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ cháy làm 3 người chết.

Trưa 13-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ nghi can tên Chín (50 tuổi, biệt hiệu là "Cụt") để điều tra về hành vi "Giết người".

Chín "Cụt" được xác định là người đã đốt nhà trọ ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân khiến 3 người tử vong vào rạng sáng 12-6. Các nạn nhân gồm: Đào Thị Dứng (30 tuổi), Đào Quang Thiệt (15 tuổi), Đào Văn Tường (13 tuổi), cùng quê tỉnh An Giang.

Theo điều tra ban đầu, giữa Chín và chị Dứng có quan hệ tình cảm. Người này thường giúp chị Dứng chở trái cây ra chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân, để bán. Chị Dứng cùng con gái sống ở phòng trọ số 10, đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Thời gian gần đây, giữa Chín với chị Dứng thường xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Khoảng 1h30 ngày 12-6, Chín đã đi xe máy đến nhà chị Dứng phóng hỏa, đốt nhà trọ. Căn nhà bốc cháy dữ dội, Chín tháo chạy khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân điều động 7 xe chữa cháy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đêm tối, căn nhà bị cháy được ngăn làm nhiều phòng (cho thuê), cảnh sát khó tiếp cận bên trong.

Sau 20 phút dập lửa, đám cháy được dập tắt. Trong căn nhà, cảnh sát phát hiện 3 thi thể nạn nhân.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/969989/bat-nghi-can-dot-nha-tro-khien-3-nguoi-tu-vong-tai-thanh-pho-ho-chi-minh