Bắt nghi can đâm phó công an xã tử vong

Trong lúc làm nhiệm vụ, Phó công an xã An Khánh ở Bến Tre bị nam thanh niên 22 tuổi đâm gây thương tích nặng, dẫn đến tử vong.

Chiều 26/4, Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), nghi can đâm ông Lương Văn Vũ (46 tuổi, Phó công an xã An Khánh, huyện Châu Thành) khiến nạn nhân tử vong.

Thắng bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: Công an Bến Tre.

Thắng bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: Công an Bến Tre.

Theo cảnh sát, chiều 25/4, Công an xã An Khánh nhận được tin báo tại nhà bà Trần Thị Lan xảy ra vụ đánh người và hủy hoại tài sản. Ông Vũ cùng công an viên Trần Văn Minh đến hiện trường lập biên bản. Một lúc sau, Đặng Minh Sang (31 tuổi, con ruột chủ nhà) chở Thắng đến.

Thắng cho rằng vụ việc liên quan đến gia đình thì để họ tự giải quyết. Thanh niên này sau đó rút dao đâm ông Vũ và anh Minh. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Vũ tử vong.

Gây án xong, Thắng bỏ trốn đến quận Bình Tân (TP.HCM). Đến sáng 26/4, nghi can bị cảnh sát bắt giữ và di lý về Bến Tre.

Xã An Khánh (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nghi-can-dam-pho-cong-an-xa-tu-vong-post940180.html