Bắt ngay đối tượng hung hăng, thách thức cảnh sát cơ động ở phố đi bộ Hồ Gươm

Vào tối ngày 23-9, tại phố đi bộ Hồ Gươm xuất hiện một người đàn ông đi xe máy cố tình lao vào khu vực cấm các phương tiện di chuyển. Bị một chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) ngăn lại, người này chẳng những không chấp hành, mà còn thể hiện thái độ hung hăng, thách thức, xô đẩy chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, kẻ chống đối đã bị khống chế.

Tối ngày 23-9, phố đi bộ Hồ Gươm tập trung nhiều người hơn thường lệ, vì mọi người tranh thủ buổi tối ngày cuối tuần để đi chơi Trung thu.

Vào khoảng 21h30, một người đàn ông điều khiển xe máy Air Blade mang BKS 29H1-292.78 đèo con gái phóng nhanh, bóp còi inh ỏi, lao thẳng qua khu vực rào chắn của phố đi bộ, đoạn Cầu Gỗ - Đinh Liệt.

Kẻ gây rối đã bị chiến sĩ CSCĐ khống chế kịp thời

Thượng úy Vũ Ngọc Long (Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại đây đã đề nghị người đàn ông trên xuống xe, vì đây là khu vực cấm các phương tiện di chuyển.

Thay vì chấp hành, người này đã nói nhiều lời lẽ thách thức, rồi còn hung hăng lao tới xô đẩy Thượng úy Vũ Ngọc Long nhiều lần, mặc cho chiến sĩ công an giải thích rõ quy định và nhắc nhở. Cao điểm là khi đối tượng dùng tay hất văng mũ CSCĐ của chiến sĩ này.

Nhận thấy người đàn ông vượt qua giới hạn, có hành vi chống người thi hành công vụ, Thượng úy Vũ Ngọc Long đã tiến hành trấn áp, rồi bàn giao đối tượng cho Công an phường Hàng Bạc điều tra, làm rõ để xử lý.

Dưới đây là video clip hiện trường:

Người dân tại hiện trường đã quay video clip ghi lại sự việc, và chia sẻ lên mạng xã hội. Lập tức, clip này thu hút được sự quan tâm của dư luận, với hầu hết ý kiến ủng hộ chiến sĩ CSCĐ đã có biện pháp khống chế kịp thời trước đối tượng chống đối hung hãn. Ngay tại hiện trường, người dân cũng ủng hộ việc xử lý nghiêm đối với kẻ gây rối.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hưng đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì hành vi vi phạm pháp luật của mình

Tại cơ quan công an, người đàn ông trên được làm rõ là Nguyễn Quang Hưng (SN 1974, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hưng khai trước đó có uống rượu nên không làm chủ được bản thân, dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Bản thân đối tượng này không phải người ở trong khu vực phố đi bộ, song vẫn cố lao xe máy vào. Những người dân có nhà ở phố đi bộ cần trình giấy tờ tùy thân chứng minh, và dắt phương tiện vào.

Thượng úy Vũ Ngọc Long đã cố gắng giải thích, nhắc nhở đối tượng gây rối nhưng bất thành, nên anh buộc phải trấn áp kẻ hung hăng

Hiện CAP Hàng Bạc đang phối hợp với đội nghiệp vụ của CAQ Hoàn Kiếm, để củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-ngay-doi-tuong-hung-hang-thach-thuc-canh-sat-co-dong-o-pho-di-bo-ho-guom/784122.antd