Bắt nam y tá Mỹ nghi cưỡng hiếp bệnh nhân đến mang thai, sinh con

Cảnh sát thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ) bắt giữ một nam y tá với cáo buộc cưỡng hiếp một bệnh nhân thiểu năng đã nằm liệt giường suốt 27 năm qua.

Nghi phạm Sutherland - Ảnh: AFP

Nghi phạm được xác định là Nathan Sutherland, 36 tuổi, làm việc tại trung tâm y tế Hacienda HealthCare ở Phoenix kể từ năm 2011.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra sau khi nữ bệnh nhân 30 tuổi đang được chăm sóc tại trung tâm trên bất ngờ lâm bồn vào ngày 29.12.2018 và sinh hạ một bé trai. Họ đã cho thu thập DNA của mọi nam nhân viên tại trung tâm.

Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy mẫu của Sutherland trùng khớp với đứa bé, theo giới chức cảnh sát sở tại.

Trong phiên tòa ngày 23.1, nam y tá bị buộc tội tấn công tình dục và lạm dụng người dễ bị tổn thương. Sutherland chính là người trực tiếp chăm sóc nữ bệnh nhân trên.

Sutherland chỉ có thể tại ngoại nếu chịu đóng 500.000 USD. Hiện chưa có phản hồi từ nghi phạm.

Trung tâm Hacienda cho biết đã sa thải Sutherland ngay sau khi có kết luận từ nhà điều tra.

Lúc lên 3 tuổi, nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ sau cơn động kinh nên được đưa vào viện chăm sóc từ năm 1992 cho đến nay.

Theo gia đình nạn nhân, người này tuy không nói được nhưng có thể cử động nhẹ tay chân, đầu và cổ. Nạn nhân cũng có thể phản ứng với âm thanh và tạo được các biểu cảm trên khuôn mặt.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bat-nam-y-ta-my-nghi-cuong-hiep-benh-nhan-den-mang-thai-sinh-con-1046554.html