Kịp thời ngăn chặn nhóm người có ý định xuất cảnh trái phép

Một nhóm công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép đã được lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Vào lúc 21h ngày 28/10, tại nhà nghỉ Y.H, thuộc xóm 3 Nam Phong, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) phát hiện 7 công dân từ các địa phương khác đến tỉnh Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Công an tỉnh Cao Bằng kịp thời ngăn chặn nhóm công dân đến từ các tỉnh Lai Châu và Đăk Lăk có ý định xuất cảnh trái phép.

Công an tỉnh Cao Bằng kịp thời ngăn chặn nhóm công dân đến từ các tỉnh Lai Châu và Đăk Lăk có ý định xuất cảnh trái phép.

Trong đó, 2 người quê ở huyện Eahleo, tỉnh Đăk Lăk và 5 người quê ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 7 người này khai nhận đến tỉnh Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê.

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh. Đồng thời, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các công dân nói trên viết cam kết không xuất cảnh trái phép và quay trở lại địa phương nơi cư trú./.

CTV Thanh Duyên, Ngọc Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/kip-thoi-ngan-chan-nhom-nguoi-co-y-dinh-xuat-canh-trai-phep-901457.vov