Bắt mỹ nhân làm giả sổ đỏ, cà vẹt lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngoài 'Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', Hải còn bị khởi tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1980, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) với 2 tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lúc bị cơ quan công an đọc lệnh bắt giam, Hải đã ôm mặt khóc nức nở, với vẻ ăn năn hối hận.

 Bị can Nguyễn Thị Thanh Hải bị bắt tạm giam ôm mặt khóc nức nở

Bị can Nguyễn Thị Thanh Hải bị bắt tạm giam ôm mặt khóc nức nở

Điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ nên tháng 3/2019, Hải đã vào một trang web trên mạng internet đặt làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 408 m2 tại xã Phong Hiền do mình làm chủ sở hữu.

Nhận được sổ đỏ, Hải đem photo ra nhiều bản mang đi công chứng, sau đó đưa cho một người dân làm tin nhằm kéo dài việc trả nợ. Sổ đỏ còn lại, Hải đem cầm cố để vay 300 triệu đồng.

Đối tượng đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Đến tháng 9/2019, Hải vay 50 triệu đồng của một công ty trả góp để mua xe SH và để lại giấy chứng nhận đăng ký xe cho công ty này.

“Nữ quái” tiếp tục làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe máy mới để mang chiếc SH này đến bán tại tiệm cầm đồ với giá 50 triệu đồng.

Sau khi bán, Hải thuê lại chiếc xe này và tiếp tục làm giả thêm một giấy đăng ký khác rồi đem đi cầm được thêm 60 triệu đồng.

Hồng Hải

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bat-my-nhan-lam-gia-so-do-ca-vet-lua-dao-hang-tram-trieu-dong-79343.html