Bắt một phụ nữ giấu '22 bánh Hêrôin' trong ruột máy nổ

Được trả tiền công cho mỗi lần vận chuyển là 50 triệu đồng, các đối tượng buôn hàng cấm đã đưa toàn bộ số lượng 22 bánh Hêrôin vào trong ruột máy nổ, để ngụy trang vận chuyển từ nước ngoài về nước, nhưng về đến Việt Nam đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một phụ nữ vận chuyển số lượng Hêrôin (22 bánh) rất lớn từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Đối tượng bị tạm giữ là Phan Thị Đào (38 tuổi) ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn.

Đối tượng Phan Thị Đào tại cơ quan công an.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, sau khi nắm được thông tin một nữ hành khách có nhiều biểu hiện nghi vấn đi trên chiếc xe khách BKS: 37B - 022.03 của nhà xe Vinh Chung đang chạy từ tuyến Nghệ An vào Sài Gòn, đến địa phận xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, một tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với trạm Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, thì phát hiện có 22 bánh Hêrôin được bỏ vào trong ruột máy nổ để ngụy trang nhằm đánh lừa, qua mặt cơ quan chức năng vận chuyển đi tiêu thụ.

Bước đầu, Đào khai nhận vào ngày 10/8/2018, Đào được một người phụ nữ tên Hiền ở thành phố Ninh Bình gọi điện thoại thuê sang Lào lấy ma túy về Tp. Hồ Chí Minh. Hiền trả tiền công cho Đào là 50 triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển. Sau khi nhận lời, Đào đón xe khách từ tỉnh Bắc Cạn đến TP. Ninh Bình rồi được Hiền đón xe khách vào cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh đi sang Lào. Khi sang đến nơi có một người Lào tên Say ra đón về thuê nhà nghỉ cho ở.

Số lượng Hêrôin giấu trong ruột máy nổ bị lưc lượng công an phát hiện bắt giữ.

Đến chiều 12/8, Say quay lại và mang theo cục máy nổ bên trong có ma túy và bắt xe cho Đào về lại Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau đó, Đào đón xe khách để mang số ma túy giấu trong ruột máy nổ đi Tp. Hồ Chí Minh giao cho chị Hiền.

Ngoài ra, Đào còn khai nhận với thủ đoạn giấu ma túy trong ruột máy nổ như thế, trước đó, Đào đã 2 lần sang Lào vận chuyển ma túy về Việt Nam giao cho người phụ nữ tên Hiền thành công. Mỗi chuyến vận chuyển Hiền đều trả công cho Đào 50 triệu đồng. Đến chuyến thứ 3 thì bị lưc lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý những đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-mot-phu-nu-giau-22-banh-heroin-trong-ruot-may-no-58052.html