Bắt một phụ nữ chiếm đoạt sổ đỏ của người dân mang đi cầm cố

Một phụ nữ tại Gia Lai đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo sang tên sổ đỏ rồi đem đến ngân hàng thế chấp để chiếm đoạt tiền.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét nơi ở đối tượng Trần Thị Kim Phú (45 tuổi, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam Trần Thị Kim Phú.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam Trần Thị Kim Phú.

Theo điều tra, năm 2015 - 2016, một số hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai đã đến bà Phú cầm cố sổ đỏ để vay tiền. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, bà Phú đã dùng thủ đoạn để sang tên sổ đỏ này cho người thân của mình.

Tiếp đó, bà Phú và những người này mang sổ đỏ vừa sang tên chủ mới đi thế chấp ngân hàng để vay tiền rồi không trả nợ.

Hiện cơ quan Công an đã xác định có 2 hộ dân bị bà Trần Thị Kim Phú lừa, sang tên 5 sổ đỏ có giá hàng tỷ đồng. Đồng thời, ra thông báo cho những ai bị đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lí các đối tượng liên quan theo quy định.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bat-mot-phu-nu-chiem-doat-so-do-cua-nguoi-dan-mang-di-cam-co-524349.html