Bật mí về tân Bộ trưởng 9x- trẻ tuổi, điển trai nhất lịch sử Malaysia

Điển trai và đa tài, Syed Saddiq Abdul Rahman (SN 1992, tại Malaysia) vừa tuyên thệ nhậm chức và trở thành tân Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử ở Malaysia.

 Syed Saddiq Abdul Rahman đang trở thành tâm điểm chú ý khi trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Malaysia

Syed Saddiq Abdul Rahman đang trở thành tâm điểm chú ý khi trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Malaysia

Syed Saddiq Abdul Rahman sinh ra tại Johor Bahru, Johor, Malaysia. Anh đã theo học tại Đại học Quân đội Hoàng Gia (RMC) sau đó nhận được bằng luật tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM). Trong thời gian còn là sinh viên, Syed đã 3 lần giành giải thưởng diễn giả xuất sắc châu Á do Anh Quốc tổ chức và nhận được học bổng trị giá 400.000 RM để theo học tại Đại học Oxford. Nhưng 1 năm sau, Syed Saddiq một lần nữa đã nhận được một suất học bổng khác, lần này từ chối một học bổng Chevening để theo đuổi bằng Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Oxford.

Ngày 2/7 vừa qua, Syed Saddiq đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Thể thao thứ 18 của nước này trước sự chứng kiến của nhà vua Sultan Muhammad V tại cung điện Hoàng gia cùng 13 bộ trưởng và 23 thứ trưởng khác. “Chúng tôi hy vọng sự bổ nhiệm này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn, tạo điều kiện cho người trẻ đấu tranh vì chính mình trong tương lai. Người trẻ không chỉ là lãnh đạo trong tương lai mà còn cả hiện tại”, Syed Saddiq trả lời báo chí sau lễ tuyên thệ.

Mục tiêu của Syed Saddiq là “cải cách đất nước và phụng sự người dân Malaysia”

Tân Bộ trưởng 26 tuổi nói thêm rằng mục đích chính của anh khi trở thành Bộ trưởng là thay đổi thái độ và văn hóa trong giới trẻ. Anh cũng cam kết sẽ thúc đẩy giới trẻ tiếp tục trở thành trọng tâm trong quá trình phát triển của đất nước: “Chính phủ hôm nay là một chính phủ toàn diện và luôn ưu tiên trí tuệ trong các ý tưởng và đóng góp, bất kể tuổi tác và nền tảng”.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì anh chàng 26 tuổi này có. Syed Saddiq còn gây ấn tượng đặc biệt sâu sắc với dân tình nhờ sở hữu gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm và nụ cười tỏa nắng thuộc hàng cực phẩm. Tân Bộ trưởng trẻ tuổi có tài khoản Instagram hút hơn 1 triệu follow nữa đấy!

Syed Saddiq còn được bầu làm Nghị sỹ Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Malaysia vào tháng 5/2018

Syed Saddiq thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thủ tướng Mahathir Mohamad, trong cả những sự kiện họp báo hoặc những hoạt động khác được đăng tải trên mạng xã hội. Syed Saddiq cũng chính là người đã giúp Thủ tướng 93 tuổi có thể kết nối sâu, rộng hơn với lực lượng cử tri trẻ hùng hậu trên cả nước, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội.

Syed Saddiq luôn gần gũi Thủ tướng Mahathir Mohamad và gọi ông là thầy

Có ngoại hình sáng, khả năng ăn nói hoạt bát cùng tầm ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt với giới trẻ, tân Bộ trưởng tuổi trẻ tài cao này được kỳ vọng sẽ thực hiện tốt trọng trách mới của mình và sớm trở thành một người kế thừa tiềm năng của thủ tướng Mahathir trong thời gian tới.

Các video nói chuyện của tân Bộ trưởng Syed Saddiq trên Facebook hay Youtube có hơn 800.000 người xem và hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác. Những con số cho thấy sức hút không hề nhỏ của Syed Saddiq

MINH TUỆ

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/bat-mi-ve-tan-bo-truong-9x-tre-tuoi-dien-trai-nhat-lich-su-malaysia-52943.html