'Bật mí' về hãng bay gặp nạn ở Ethiopia khiến 157 người chết

Ethiopian Airlines là hãng hàng không quốc gia Ethiopia cung cấp dịch vụ bay quốc tế vận chuyển hành khách, hàng hóa đến nhiều điểm trên thế giới. Đây cũng là hãng bay lớn nhất châu Phi.

Ngày 10/3, một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi khi đang trong hành trình tới Nairobi (Kenya) khiến toàn bộ 157 người (gồm 149 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn) thiệt mạng. Ảnh: CNN.

Ethiopian Airlines là hãng hàng không quốc gia Ethiopia, có trụ sở tại Addis Ababa (Ethiopia). Ảnh: People.

Hãng hàng không Ethiopian Airlines cung cấp dịch vụ bay quốc tế vận chuyển hành khách, hàng hóa tới hơn 50 điểm trên toàn thế giới. Ảnh: Goobjoog News.

Cơ sở hoạt động chính của hãng nằm ở sân bay quốc tế Bole, ở Addis Ababa. Ảnh: CNBC.

Ethiopian Airlines thành lập ngày 21/12/1945 và bắt đầu hoạt động từ ngày 8/4/1946. Ảnh: Aviation Tribune.

Hãng hàng không quốc gia Ethiopian Airlines thực hiện các chuyên bay quốc tế từ năm 1951. Ảnh: St. Louis Post.

Ethiopian Airlines khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày từ sân bay quốc tế Bole. Ảnh: The Jakarta Post.

Etiopia cũng là hãng hàng không lớn nhất châu Phi về lượng hành khách vận chuyển, điểm đến phục vụ, quy mô đội tàu và doanh thu. Ảnh: Getty Imgae.

Năm 2017, doanh thu của hãng đạt 3,15 tỷ USD, lợi nhuận tăng 240,7 triệu USD. Ảnh: Ethiosports.

Tính đến năm 2017, Ethiopian Airlines hoạt động với 13.942 nhân viên. Ảnh: eTurboNews.

Video: Máy bay rơi khiến 157 người thiệt mạng ở Ethiopia. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Reuters, Wiki)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bat-mi-ve-hang-bay-gap-nan-o-ethiopia-khien-157-nguoi-chet-1196338.html