'Bật mí' top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bỏ showbiz làm giảng viên

Từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, có nhiều cơ hội bước chân vào showbiz nhưng người đẹp Bùi Thanh Hằng quyết định gắn bó với công việc giảng dạy tại trường ĐH Xây dựng. Ngưỡng mộ trước tài năng và sự xinh đẹp, duyên dáng của nữ giảng viên trẻ, nhiều sinh viên gọi cô với biệt danh trìu mến 'bông hoa đá'.

Bùi Thanh Hằng SN 1993, tại Hà Nội, hiện là giảng viên bộ môn Nội thất khoa Kiến trúc và quy hoạch trường ĐH Xây dựng. Người đẹp sở hữu gương mặt ưa nhìn với những đường nét hài hòa, chiều cao 1m66, số đo ba vòng chuẩn 86 - 61 – 92.

Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi của trường ĐH Xây dựng 2011, giải Nhất và giải Ba cuộc thi body painting triển lãm kiến trúc Vietarc 2012, giải Ba toàn quốc SV 2013, học bổng Inax 2013, hoàn thành khóa học di sản Malaysia 2012 tại trường ĐH Công nghệ UTM Malaysia, là chủ nhiệm CLB nữ sinh tại trường từ 2012-2015,...

Với bảng dài thành tích cùng kết quả đồ án tốt nghiệp đạt 9,7, Thanh Hằng nhận được rất nhiều lời mời từ các Cty kiến trúc trong nước và nước ngoài nhưng cô vẫn quyết định học lên cao học. Cô đã lấy bằng Thạc sĩ vào cuối năm 2017 và chính thức trở thành giảng viên của trường – ước mơ mà cô ấp ủ từ nhỏ.

Ngưỡng mộ trước tài năng, sự xinh đẹp của nữ giảng viên, các sinh viên trong trường thường gọi Thanh Hằng bằng biệt danh đáng yêu “bông hoa đá” vì là cô gái hiếm hoi trong ngành xây dựng.

Hình ảnh nữ giảng viên Bùi Thanh Hằng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Đến với cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Thanh Hằng luôn được xếp vào top thí sinh có khả năng đạt vương miện.

Cho dù chiều cao khiêm tốn so với nhiều thí sinh khác nhưng thế mạnh của Thanh Hằng nằm ở học vấn, khả năng ngoại ngữ tốt cùng tài tẻ, nổi trội nhất là chơi đàn piano. Lý do khiến Thanh Hằng quyết định nộp hồ sơ thi Hoa hậu Hoàn vũ là vì sau khi tham gia nhiều khóa học trao đổi nước ngoài, cô cảm thấy hoàn toàn tự tin vào năng lực cũng như trình độ ngoại ngữ của mình nên quyết định tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn.

Dù không đạt được vương miện nhưng với thành tích lọt top 5 chung cuộc một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia đã giúp Thanh Hằng tạo được thiện cảm với công chúng, đặc biệt là những sinh viên của mình. Bên cạnh đó, những trải nghiệm của cuộc thi đã giúp Thanh Hằng có thêm nhiều kinh nghiệm sống và mở ra nhiều cơ hội cho cô như dẫn chương trình, tham gia chương trình truyền hình…

Tuy nhiên, là người sống kín đáo nên bản thân Thanh Hằng không muốn bước chân vào showbiz. Nhưng cô muốn truyền cảm hứng, truyền đam mê tới những người trẻ thực hiện những ước mơ, mong muốn của bản thân. Cho dù kết quả ra sao thì những cuộc hành trình sẽ mang lại nhiều bài học bổ ích cho mỗi người, giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Đó cũng là lý do năm nay, cô tiếp tục ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Người đẹp gây sốt với bản cover piano “Em gái mưa” và mang về giải thưởng “Người đẹp được yêu thích nhất” của cuộc thi.

Chia sẻ về lí do tham gia cuộc thi này, người đẹp cho biết: “Khi Thanh Hằng nhận được lời đề nghị tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Hằng có vào xem về nội dung cuộc thi lần này và cảm thấy cuộc thi rất thú vị khi các thí sinh được thi đấu ở nước ngoài, bản thân được cọ xát với các thí sinh quốc tế. Hằng luôn mong muốn có cơ hội khám phá và đi ra thế giới nhiều hơn. Muốn biết về kiến trúc và văn hóa của nước bạn. Đối với mình mỗi cuộc thi là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình sẽ hối hận vì những gì chưa làm hơn là những gì đã làm rồi. Vì vậy Hằng quyết định tham gia”. Thanh Hằng chia sẻ, cô luôn học hỏi những cái đúng và tốt từ các bạn để rút ra kinh nghiệm cho mình. Khi được hỏi có tiếp tục tham gia cuộc thi nhan sắc nào nữa không, Thanh Hằng bảo có lẽ cô sẽ dừng lại bởi đến với các cuộc thi nhan sắc, cô không hề đặt ra mục tiêu phải giành được vương miện mới thôi mà chỉ muốn bản thân có thêm được nhiều trải nghiệm và cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn vì đã sống hết mình với tuổi trẻ.

Chia sẻ về công việc vẫn bị người khác “chê” là khô khan, Thanh Hằng cho biết, chưa bao giờ bản thân nghĩ công việc của mình khô khan hay dễ gây nhàm chán. Bởi với cô, những người kiến trúc sư của ngành kiến trúc chính là những nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì chẳng bao giờ khô khan được.

“Là một cô gái trong ngành kỹ thuật, học tập và phát triển trong một môi trường thô cứng, bọn mình hay bị các bạn nam gọi vui là “gạch đá bê tông”. Mình muốn nam giới và mọi người thay đổi suy nghĩ đó, con gái ngành xây dựng cũng rất đẹp và có thể dự thi hoa hậu như bao cô gái khác. Người ta có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mình nghĩ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày nay mạnh mẽ, họ cũng có thể “xây nhà” chứ!”, Thanh Hằng tâm sự.

Dù có nhiều cơ hội để nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn nhưng Thanh Hằng vẫn lựa chọn nghề giảng viên. Mỗi lần đến trường, nhìn gương mặt hào hứng, những nụ cười tươi tắn của sinh viên, Thanh Hằng càng cảm thấy yêu nghề và tin vào sự lựa chọn của mình. “Nếu phải lựa chọn giữa đứng trên giảng đường và trên sàn catwalk, chắc chắn Thanh Hằng sẽ chọn giảng đường. Vì đó là sân khấu mà Hằng đam mê nhất, nơi có thể thể hiện hết tài năng bản lĩnh của mình”, Thanh Hằng cho biết.

Không chỉ xinh đẹp, tài năng, đánh đàn giỏi, Thanh Hằng còn biết làm bánh, may vá, khiêu vũ,… Cô muốn bản thân biết làm nhiều thứ để cuộc sống trở nên thú vị hơn, cũng là để khi gặp phải hoàn cảnh “bất đắc dĩ” thì còn tùy cơ ứng biến. Người đẹp cũng khuyên các bạn trẻ bên cạnh việc học hành, làm việc nên chú trọng đến tập luyện thể thao để có sức khỏe dẻo dai, thể hình đẹp. Với vẻ đẹp của ngoại hình, tâm hồn và trí tuệ, Thanh Hằng chắc chắn đã, đang và sẽ là nữ giảng viên được sinh viên yêu mến, kính trọng vì đã truyền cảm hứng tích cực đến với giới trẻ.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-mi-top-5-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-bo-showbiz-lam-giang-vien-127894.html