Bật mí thú vị về nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden đã chính thức chuyển vào Nhà Trắng vào ngày 20/1/2021.

Theo Insider, Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Biden trong 4 năm tới, nằm ở địa chỉ 1600 Đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington. (Nguồn ảnh: Insider)

Theo Insider, Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Biden trong 4 năm tới, nằm ở địa chỉ 1600 Đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington. (Nguồn ảnh: Insider)

Trong chương trình trả lời phỏng vấn CNN gần đây, Tổng thống Biden đã mô tả ngôi nhà mới của ông giống như một chiếc "lồng mạ vàng, xét đến việc có thể ra ngoài và làm những điều mình thích". Ảnh: Tổng thống Biden và phu nhân Jill.

Nhà Trắng, nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ, bao gồm ba tòa riêng biệt nhưng được kết nối với nhau là Cánh Đông, Cánh Tây và Khu nhà điều hành ở giữa.

Tổng cộng, Nhà Trắng có 132 phòng, 35 phòng tắm, 412 cửa và 28 lò sưởi.

Khu nhà điều hành 6 tầng, bao gồm hai tầng hầm, một tầng trệt là nơi làm việc của các nhân viên tòa nhà, tầng 1 là nơi tổ chức các sự kiện và tiệc chiêu đãi, và hai tầng trên cùng là nơi gia đình Tổng thống Mỹ sinh sống, ngủ nghỉ. Đây là tòa nhà lớn nhất của Nhà Trắng.

Phòng Lam (Blue Room) nằm ở tầng 1, được Tổng thống Mỹ sử dụng làm nơi tiếp khách. Ảnh chụp Tổng thống Trump trong Phòng Lam hồi năm 2017.

Bên trái và bên phải Phòng Lam là hai phòng để thư giãn. Thứ nhất là Phòng Đỏ. Ảnh: Phòng Đỏ của Nhà Trắng trong bức ảnh chụp năm 2019.

Và căn phòng thứ hai là Phòng Xanh.

Phòng Đông là căn phòng lớn nhất trong Khu nhà điều hành. Phòng này được sử dụng cho các buổi lễ, phát biểu, buổi hòa nhạc hay khiêu vũ,...

Phòng ăn, nơi các buổi quốc yến được tổ chức, đủ chỗ cho ít nhất 140 người.

Phòng ngủ Lincoln là một trong những không gian riêng của gia đình Tổng thống Mỹ. Ảnh: Đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó, bà Laura Bush, đứng trong phòng ngủ Lincoln hồi năm 2007.

Phòng Bầu dục Vàng, nằm phía trên Phòng Lam, đóng vai trò là phòng khách chính thức của gia đình Tổng thống Mỹ.

Phòng tắm nắng ở tầng trên cùng của tòa nhà. Ảnh: Tổng thống Ronald Reagan và phu nhân Nancy hồi năm 1981.

Khu vực chơi bowling trong Nhà Trắng hồi năm 2019.

Bên trong Nhà Trắng còn có rạp chiếu phim.

Cánh Đông là nơi đặt văn phòng làm việc của Thư ký riêng của Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân và các nhân viên của họ. Trong ảnh là bà Laura Bush và Michelle Obama ở Cánh Đông hồi năm 2009.

Còn ở Cánh Tây có một căn phòng đặc biệt là Phòng Bầu Dục, nơi làm việc của Tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, văn phòng làm việc của Phó Tổng thống Mỹ cũng được đặt tại Cánh Tây. Trong ảnh là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 21/1/2021.

Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-mi-thu-vi-ve-noi-o-va-lam-viec-cua-tong-thong-my-1503436.html