Bật mí thú vị về dòng tiêm kích MiG nổi tiếng của Liên Xô

Nhắc đến những chiếc tiêm kích MiG nổi tiếng của Liên Xô không thể quên MiG-15, MiG-21 hay MiG-23,...Trong đó, MiG-15 là chiến đấu cơ phản lực đầu tiên của Liên Xô được xuất khẩu ra bên ngoài.

I-270 là loại tiêm kích MiG mang một động cơ phản lực. Chỉ có 2 chiếc I-270 được chế tạo và chuyến bay đầu tiên của nó được thực hiện vào năm 1947. (Nguồn: ER)

MiG-1 do hai kỹ sư Mikoyan và Gurevitch cùng nghiên cứu chế tạo. Theo English Russia, tên của tiêm kích MiG được ghép từ chữ cái đầu tiên của tên hai kỹ sư này.

Những chiếc tiêm kích MiG-5 còn được biết với cái tên DIS-200 vào thời kỳ Thế chiến II. Nó có hai động cơ và hai đuôi phụ.

MiG-8 còn có biệt danh MiG-8 “Duck”. Nó được chế tạo vào năm 1945.

MiG-9 là tiêm kích đầu tiên trong dòng tiêm kích MiG sử dụng động cơ phản lực. Chuyến bay đầu tiên của nó được thực hiện vào năm 1946. Hai năm sau đó, 608 chiếc MiG-9 đã được sản xuất.

MiG-15 được Liên Xô sản xuất vào cuối những năm 1940. Đây là một trong những chiến đấu cơ được sản xuất hàng loạt để cung cấp cho nhiều quốc gia trên thế giới.

MiG-17 (NATO định danh Fresco) là một máy bay phản lực chiến đấu cận siêu âm Liên Xô, được đưa vào sử dụng từ năm 1952. Tiêm kích này đã được bán cho nhiều quốc gia trên thế giới và từng tham gia vào các cuộc chiến ở Trung Đông.

MiG-19 là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ hai của Liên Xô, một chỗ ngồi và có gắn động cơ phản lực. Chuyến bay đầu tiên của MiG-19 được thực hiện vào năm 1950.

MiG-19 là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ hai của Liên Xô, một chỗ ngồi và có gắn động cơ phản lực. Chuyến bay đầu tiên của MiG-19 được thực hiện vào năm 1950.

MiG-21 là chiến đấu cơ siêu âm của Liên Xô, được chế tạo lần đầu tiên vào những năm 1950.

MiG-23 (NATO định danh Flogger) là một loại máy bay tiêm kích cánh cụp cánh xòe, được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan-Gurevich của Liên Xô.

MiG-25 là tiêm kích thế hệ thứ ba, NATO định danh Foxbat. Đây là một máy bay tiêm kích đánh chặn, trinh sát và ném bom siêu thanh.

MiG-27 là loại tiêm kích và chiến đấu cơ có thể mang bom hạt nhân chiến thuật.

Tiêm kích MiG-29 Fulcrum – chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, một trong những dòng chiến đấu cơ thành công nhất của Liên Xô trong chiến tranh Lạnh.

MiG-29K, một biến thể của MiG-29 một chiến đấu cơ được sử dụng trên các tàu sân bay.

MiG-31 Foxhound là một tiêm kích đánh chặn do Liên Xô chế tạo vào những năm 1970. Đây là loại phản lực cơ thế hệ thứ tư đầu tiên của Liên Xô và có tốc độ bay nhanh nhất thế giới.

Tiêm kích MiG-35 thế hệ 4++. Chuyến bay đầu tiên của tiêm kích này được thực hiện vào năm 2017. 30 chiếc tiêm kích MiG-35 thế hệ 4++ dự kiến sẽ được biên chế trong Quân đội Nga vào năm 2020.

Theo Thiên An (Kiến Thức)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bi-mat-quan-su/bat-mi-thu-vi-ve-dong-tiem-kich-mig-noi-tieng-cua-lien-xo-943704.html